Mancini: ‘Cánh cửa vẫn mở cho Buffon’

Thuyền trưởng tuyển Ý Roberto Mancini đã để ngỏ cơ hội trở lại với Gianluigi Buffon nhưng ông cũng đồng thời nhấn mạnh "chúng tôi không gặp vấn đề gì với vị trí thủ môn cả"

Cựu đội trưởng Azzuri - Gianluigi Buffon đã từ chối việc lên tuyển tham dự trận giao hữu hồi tháng 6 vừa rồi. Anh cũng đã chia tay Juventus - nơi mà anh đã giành mọi vinh quang của cuộc đời cầu thủ ở đây và dự kiến, anh vẫn có thể chơi thêm 2 năm nữa sau khi rời nước Ý.

 - Bóng Đá

 Buffon trong màu áo tuyển Ý trước đây.

"Chúng tôi không gặp vấn đề gì to tát với vị trí thủ môn, trong mọi trường hợp." Roberto Mancini nói trên đài Rai Uno về các quyết định triệu tập cầu thủ của mình.

Đội hình của chúng tôi ổn định và tôi cũng có một vài dự tính riêng. Đội bóng chắc chắn sẽ không bỏ qua những cầu thủ xứng đáng có được suất lên tuyển. Tất nhiên là chúng tôi cần phải có một chút để tâm đến thế hệ trẻ tương lai."

"Nếu bất kỳ cầu thủ nào đạt được thể lực và phong độ vào đúng thời điểm, tôi không thể tìm thấy bất cứ lý do nào để từ chối gọi họ cả."

"Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm sẽ giúp đỡ rất nhiều cho các tài năng trẻ của đội tuyển quốc gia. Tôi chắc rằng những cầu thủ của tôi hiện tại đều là những tiềm năng lớn, bao gồm cả [Gigio] Donnarumma và [Mattia] Perin."

"Tôi cũng chắc rằng họ đang thi đấu tại những câu lạc bộ hoàn toàn phù hợp với khả năng của họ và ở đội tuyển, tôi sử dụng họ luân phiên để tìm ra người giỏi nhất."

"Bạn sẽ quan sát được họ cả ở trên sân lẫn ngoài đường pitch."

 - Bóng Đá

 Sau khi nhận lời dẫn dắt Azzuri, Mancini được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng áo màu thiên thanh sớm lấy lại vị thế vốn có của mình.

Bên cạnh đó, Mancini cũng được hỏi về quyết định gọi lại Mario Balotelli của ông hồi tháng trước. Ông đã đưa ra câu trả lời ngắn gọn rằng: "Tôi hy vọng cậu ấy sớm tìm được đội bóng phù hợp với mình càng nhanh càng tốt. Cậu ấy cần phải tận dụng tối đa những cơ hội mà cậu ấy có được, mọi việc đều phụ thuộc vào sự thể hiện của cậu ấy."

    Bình Luận