Bayern sẽ ra sân thế nào trong trận thư hùng với Sevilla?

Đêm nay sẽ diễn ra loạt trận đầu tiên vòng tứ kết UEFA Champions League. Bayern Munich mang theo một phong độ đáng sợ trong chuyến hành quân đến Tây Ban Nha, đối đầu Sevilla.

Callum Seniuk

 - Bóng Đá

 Đội hình dự kiến của Bayern theo Callum Seniuk.

Bayern hoàn toàn tự tin khi gặp Sevilla, bất chấp việc trận đấu sẽ diễn ra tại sân nhà của đối thủ - Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Tuy nhiên, rất có thể Jupp Heynckes sẽ dành cho “ngựa ô” của giải đấu một sự thận trọng nhất định, bởi đây là lần đầu tiên họ thi đấu với đại diện đến từ Tây Ban Nha.

Đội hình ra sân trận này của Bayern Munich sẽ giữ nguyên so với trận đại thắng trước kình địch Borussia Dortmund trong khuôn khổ giải quốc nội. Heynckes hi vọng các học trò vẫn sẽ thi đấu tốt, thậm chí là tốt hơn so với những lần gặp các đại diện đến từ La Liga trong quá khứ.

Với sự trở lại của Kimmich, Boateng, Hummels và Alaba, Hùm xám xứ Bavaria sẽ trở nên chắc chắn hơn ở khâu phòng ngự. Đó cũng là tiền đề để hi vọng hàng công của Bayern sẽ làm nên chuyện, và nhấn chìm đối thủ ngay trên đất Tây Ban Nha. Khi đó, họ sẽ dễ dàng điều khiển trận đấu theo ý mình, bởi trận lượt về sẽ được tổ chức tại Munich.

Tom Adams

 - Bóng Đá

 Đội hình dự kiến của Bayern theo Tom Adams.

Trên băng ghế dự bị, Bayern có những cái tên chất lượng như Sule, Bernat và Rafinha, những cầu thủ luôn sẵn sàng vào sân khi cần thiết. Tuyến giữa với Javi Martinez cùng Thiago không những sẽ đảm bảo sự cân bằng và ổn định cần thiết, mà còn có thể hỗ trợ tấn công với những pha chọc khe đầy sáng tạo.

Thiago với khả năng triển khai bóng tốc độ sẽ giúp Bayern trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều mỗi khi phản công, bởi khi ấy, các cầu thủ Sevilla đang có xu hướng dồn lên bên phần sân khách. Ở hàng công, James, Muller và Robben, cả ba đều có khả năng kiến tạo cũng như chạy chỗ tạo khoảng trống cho Lewandowski, giúp tiền đạo người Ba Lan có cơ hội tìm kiếm bàn thắng.

Phillip Quin

 - Bóng Đá

 Đội hình dự kiến của Bayern theo Phillip Quin.

Heynckes sẽ lựa chọn một đội hình khá cổ điển, và 4-2-3-1 chính là lựa chọn tốt nhất khi phải đối mặt với một đội bóng như Sevilla. Tuy nhiên, chỉ có một vấn đề đáng lo ngại, đó là thể lực của Robben khi số mười vừa trải qua một trận đấu trọn vẹn 90 phút hồi thứ bảy vừa rồi. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu tiền vệ này có cho mình một bàn thắng. Robben thực sự là một cầu thủ rất đáng được chờ đợi.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về [email protected]. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bình Luận