Điểm tựa Haaland

Tuy đây mới chỉ là mùa giải thứ 2 Erling Haaland chơi cho Dortmund, kể từ khi được đội bóng vùng Ruhr mua từ Red Bull Salzburg ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020, song tài năng trẻ người Na Uy vẫn là cầu thủ chơi ổn định nhất trên hàng công Dortmund.
Điểm tựa Haaland

Haaland vẫn đều đặn “nổ súng” từ đầu mùa này với 7 pha lập công trên mọi đấu trường (5 bàn tại Bundesliga, 1 ở Champions League và 1 ở Siêu Cúp Đức). Riêng tại Bundesliga, Haaland đã có tới 18 bàn sau tổng số 20 trận (15 trận mùa trước, 5 trận mùa này), chỉ kém huyền thoại Uwe Seeler (19 bàn/20 trận đầu ở mùa giải 1963/64).

Thống kê cho thấy Haaland cũng là chân sút có tỷ lệ dứt điểm trúng đích rất cao với 50 lần sau 20 trận đầu ở Bundesliga, hơn cả Robert Lewandowski với chỉ 32 lần trong năm đầu tiên (mùa giải 2010/11) chân sút người Ba Lan khoác áo Dortmund, trước khi chuyển đến đầu quân cho Bayern Munich vào năm 2014.

Phong độ ghi bàn ổn định, tương tác tốt với các đồng đội là những điểm mạnh giúp Haaland tiếp tục là cầu thủ hay nhất trên hàng công Dortmund. Tất nhiên, khi Haaland vẫn thăng hoa, đây là tin vui với Dortmund, đặc biệt trong bối cảnh Sancho và Gio Reyna chơi khá thất thường, còn Reus ít được đá do vừa bình phục chấn thương.

Nói cách khác, phong độ bùng nổ của Haaland sẽ là chỗ dựa cho Dortmund tại Champions League, nơi mà sự cạnh tranh luôn diễn ra khốc liệt hơn cả Bundesliga.

XEM THÊM

Hòa hú vía M'Gladbach, Real đứng bét bảng B

Kimmich ghi bàn đẳng cấp, Bayern toàn thắng ở Champions League

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình Luận