Juventus và ác mộng "bóng chết"

Bàn mở tỷ số của Atletico Madrid đến từ một tình huống cố định. Bonucci đã ngã trong vòng cấm và bị cầu thủ đối phương chơi tiểu xảo.
Juventus và ác mộng "bóng chết"
Nhưng đó là va chạm, là tiểu xảo mà bất kỳ đội bóng nào cũng sử dụng, chứ đừng nói là bậc thầy chiêu trò như đội quân của Diego Simeone. Tình huống ngã ra của Bonucci khiến hàng thủ Juventus mất đi một chốt chặn và họ chịu thủng lưới. 

Bàn thua thứ 2 mà đội khách phải nhận cũng tới từ một tình huống tương tự. Mandzukic phá bóng đến đúng chân Godin và trung vệ người Uruguay dù ở góc khá hẹp vẫn biết cách đưa quả bóng vào lưới trống. Cả hai bàn thua mà Juve phải nhận đều tới từ những pha bóng chết. 

Thực tế thì điểm yếu phòng ngự ở những tình huống cố định của Bianconeri không phải tới giờ mới bộc lộ. Bằng chứng là trong 7 bàn thua gần nhất của họ trên mọi đấu trường, có tới 6 đến từ những pha “bóng chết”. Trước đó, Parma rồi Atalanta đều làm khổ hàng thủ Juve bằng những bài “bóng chết”. 

Đến ngay cả những CLB ở trình độ Serie A còn làm khó được Bianconeri thì lẽ gì một chuyên gia trong các tình huống cố định như Atletico lại không làm được. Không chỉ phòng ngự kém, mà cả khả năng tận dụng các pha “bóng chết” để ghi bàn của Juve cũng tệ! Bằng chứng là trong 34 trận mùa này trên mọi đấu trường, Bà đầm già chưa ghi được bàn nào từ tình huống cố định, dù Max Allegri đang có trong tay rất nhiều chân sút phạt cừ khôi. 

Vấn đề lớn nhất của hàng thủ Juve chính là khả năng theo người, chọn vị trí và tổ chức phòng ngự trong các tình huống “bóng chết”. Nhưng Allegri đã không cẩn thận cả về việc luyện tập chống đá phạt cũng như hạn chế các pha phạm lỗi gần khung thành.

Hậu vệ Chiellini: “Chúng tôi đã biết trước là Atletico rất nguy hiểm”
Trung vệ kỳ cựu Chiellini tỏ ra rất thất vọng với cách mà Juve phải nhận 2 bàn thua. “Chúng tôi đã biết trước là đội chủ nhà rất nguy hiểm ở những tình huống cố định. Lẽ ra Juve phải chơi phòng ngự tập trung hơn.  Chiellini thừa nhận. 
    Bình Luận