Lille vừa hạ gục đội bóng đang thi đấu tương đối ổn định St.Etienne 3-1 để độc chiếm ngôi nhì BXH. Đội bóng phía Bắc trở thành hiện tượng thú vị nhất từ đầu mùa tại giải VĐQG Pháp. Và hai nhân vật được nhắc đến nhiều nhất chính là tiền đạo Jonathan Bamba cùng HLV Christophe Galtier - những người cũ của Quỷ xanh!

Thêm vào đó, thượng tầng Lille chưa ổn định sau cuộc đổi chủ vào năm 2017 với những đầu tư quá ít ỏi cho mua sắm. Những bản hợp đồng mới mà Lille có ở mùa Hè 2018 vừa qua hầu hết đều là chuyển nhượng tự do hoặc nhờ mối thân quen của HLV Galtier. Điển hình là trường hợp của chân sút Bamba. Cầu thủ 22 tuổi này là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của St.Etienne và chính Galtier là người đã nâng tầm anh ở Ligue 1 khi chưa tới 18 tuổi. Tuy nhiên, lúc bấy giờ St.Etienne có quá nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, buộc Galtier phải đẩy Bamba đi theo dạng cho mượn, để mùa 2017/18 vừa qua, anh thi đấu rất hay sau khi trở lại Quỷ xanh.

HLV Galtier (ảnh trên) và Bamba là những cái tên nổi bật nhất trong thành công của Lille
Tới mùa Hè 2018, HLV Galtier quyết định phải đưa bằng được Bamba về Lille. Đó là lý do vì sao chân sút người Pháp từ chối gia hạn hợp đồng với St.Etienne để ký giao kèo 5 năm cùng Lille ngày 2/7/2018. Sau gần 1 năm làm việc tại đội bóng mà ông từng thi đấu khi còn là cầu thủ những năm 1987- 1990, Galtier đã chứng tỏ năng lực của một HLV dạn dày kinh nghiệm. Dưới tay Galtier, Pepe tìm lại đỉnh cao còn Bamba hòa nhập cực nhanh, tạo thành hai gọng kìm tấn công đáng sợ khi đóng góp 13/17 bàn thắng cho Lille tại Ligue 1 mùa này.
Tấn công đã hay, mà Lille phòng ngự cũng đáng nể. Từ đầu mùa, thủ thành Mike Maignan mới chỉ để thua 7 bàn, kém mỗi PSG. Với hầu hết những gương mặt mới, bộ tứ phòng ngự của Lille gồm Mehmet Ziki Celik - Jose Fonte - Adama Soumaoro - Fode Ballo - Toure đang chơi rất ổn định, được sự hỗ trợ từ tuyến hai của những Thiago Mendes, Xeka hay chính Pepe…
Giờ đây, nhà vô địch Ligue 1 năm 2011 không mơ cạnh tranh với PSG cho ngai vàng nước Pháp nhưng một suất dự Champions League là mục tiêu nằm trong tầm tay họ. “Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là xếp ở nửa trên BXH. Bởi trên thực tế, quân chúng tôi quá trẻ, non kinh nghiệm và hầu hết mới thi đấu năm đầu tiên tại giải VĐQG Pháp. Tuy nhiên, lúc này, chúng tôi có những cơ sở để tự tin vào chính bản thân mình và mơ đến một suất dự cúp châu Âu mùa tới”, HLV Galtier nhấn mạnh.
Lille đã có số điểm bằng cả lượt đi mùa trước Với 19 điểm sau 9 vòng đấu, thầy trò HLV Galtier đã sở hữusố điểm bằng đúng với cả giai đoạn lượt đi Ligue 1 mùa trước. Và cũng kể từ sau mùa 2010/11 (mùa giải Lille vôđịch), họ mới khởi đầu hay đến vậy. HLV Christophe Galtier (Lille): “Khi tôi đến Lille, Luis Campos nói nhiều về Jonathan Bamba, người mà tôi luôn quyết đem theo khi rời St.Etienne. Chúng tôi bị cấm chuyển nhượng ở mùa Đông 2018 và phải chờ đến mùa Hè mới mua đứt được Bamba. Đây là bản hợp đồng ưng ý nhất của tôi”. |
Bình Luận