M'gladbach: Lars Stindl, gừng càng già càng cay

Ở tuổi 32, Lars Stindl đang có một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp. Thủ quân của M’gladbach không chỉ là tiền vệ giàu ảnh hưởng nhất trên sân mà còn là tay săn bàn lợi hại. 
M'gladbach: Lars Stindl,  gừng càng già càng cay

Với 5 bàn thắng trên mọi đấu trường, Stindl hiện là chân sút hiệu quả nhất M’gladbach mùa này. Cầu thủ từng 11 lần khoác áo ĐT Đức cũng đã có 4 đường kiến tạo chỉ sau Jonas Hofmann (6) và Marcus Thuram (5). “Nếu Stindl cứ chơi hay thế này, tôi tin cậu ấy có thể tới EURO cùng ĐT Đức”, HLV Marco Rose nhận xét.

Lars Sintdl từng bị gãy ống đồng vào tháng 4/2019 khiến sự nghiệp cầu thủ bị đe dọa. Nhưng thật khó tin khi Stindl trở lại với phong độ thuyết phục trong nửa cuối mùa giải 2019/20. Và tới mùa này, cầu thủ sinh năm 1988 tiếp tục đóng vai đầu tầu trong thành công của M’gladbach.

Stindl thường được Marco Rose xếp đá ở vị trí “số chín rưỡi”, tức là ngay dưới trung phong và trên đỉnh hàng tiền vệ. Đây là vị trí mà cầu thủ người Đức có thể phát huy tối đa khả năng di chuyển thông minh, những đường chuyền sắc bén và nhạy cảm săn bàn. Trong sơ đồ 4-2-3-1 của Marco Rose, nếu như Thuram và Plea mang tới tốc độ và sức mạnh, Neuhaus, Kramer đảm bảo sự chắc chắn của hệ thống thì Stindl là đầu não kết nối các đợt lên bóng. 

Ở trận thắng Shakhtar Donetsk cách đây ba tuần, Stindl là người chơi hay nhất với 1 bàn, 2 kiến tạo. Đêm nay cầu thủ người Đức sẽ tiếp tục tỏa sáng trước đối thủ Ukraine? 

    Bình Luận