Làm thế nào mà ông trở thành HLV trẻ nhất Bundesliga ở tuổi 28?
Tôi nhận thấy những người trong BLĐ Hoffenheim tin tưởng tôi. Bản thân tôi cũng tin mình sẽ làm được. Bạn luôn cần những người xung quanh tin tưởng bạn. Tôi cũng đã thành công từ khá sớm. Hoffenheim của tôi đã chơi thứ bóng đá tốt và khao khát thành công. Điều đáng mừng là các thành viên của Hoffenheim luôn sẵn sàng lắng nghe 1 HLV trẻ như tôi và điều đó đã thúc đẩy mọi thứ.
Bạn có nghĩ mình sẽ trở thành 1 HLV giỏi như bây giờ nếu không phải giải nghệ sớm vì chấn thương?
Tôi nghĩ vậy. Nói thật thì tôi đã rất tự tin. Nếu đánh giá bản thân là 1 cầu thủ từ góc nhìn của HLV, tôi không chắc mình có thể trở thành 1 ngôi sao. Tuy thế, tôi đã có thời gian đủ lâu khi là cầu thủ chuyên nghiệp.
Bạn đã được so sánh với rất nhiều huấn luyện viên - từ Jose Mourinho, Pep Guardiola đến Juergen Klopp. Bạn cảm thấy thích cái tên nào nhất?
Tôi không biết. Bạn sẽ phải xem xét nó một cách chi tiết, những gì họ đã làm trong quá trình huấn luyện, những gì họ nói với cầu thủ và chiến thuật mà họ sử dụng... Tôi nghĩ rằng mình đã tự phát triển theo phong cách riêng. Chúng tôi chơi thứ bóng đá tôi thích và tôi muốn chơi. Tôi sẽ không so sánh mình với những HLV đó vì tôi chỉ giành được 1 danh hiệu ở cấp độ U19. Tham vọng của tôi là CĐV mỗi khi đến sân là mỗi lần giải trí.
Bạn nghĩ kỹ năng lớn nhất của bạn là gì?
Tôi nghĩ đó là khả năng đưa ra các quyết định trong trận đấu, thay đổi mọi thứ và để ý các chi tiết. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt việc này.
Bạn chấp nhận dẫn dắt một đội vừa tránh xuống hạng (Hoffenheim) rồi đưa họ đến đấu trường Champions League ở hai năm liên tiếp. Bạn không lo lắng về quyết định mạo hiểm đó sao?
Lúc đó (mùa giải 2015/16) phía Hoffenheim có nói chuyện với tôi tại thời điểm họ đang làm hết sức mình cho cuộc chiến trụ hạng. Vì vậy tôi phải cảm ơn Chúa là họ vẫn được ở lại Bundesliga. Sau đó, chúng tôi đã tận hưởng 2 mùa giải thành công và có mặt ở vòng bảng Champions League.
Bạn đã được nhiều CLB lớn theo đuổi nhưng lại chọn RB Leipzig. Tại sao?
Tôi muốn bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình phải hợp lý. Tôi đã cố gắng lên kế hoạch cho sự nghiệp huấn luyện ngay cả khi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tôi vẫn là 1 chàng trai trẻ và không cần phải đạt tới đỉnh cao ngay lập tức. Tôi muốn cống hiến hết khả năng mình. Bản thân tôi muốn có thêm 1 nấc thang mới trong sự nghiệp và RB Leipzig đã rất cố gắng để mời tôi. Chúng tôi đã có những buổi trò chuyện chất lượng và đó là 1 bước tiến tốt. Rõ ràng, RB Leipzig là 1 CLB lớn hơn và có ngân sách vượt trội so với Hoffenheim. Họ cũng cho phép tôi tự do giới thiệu ý tưởng của mình vì vậy với tôi, đây thực sự là một bước tiến tuyệt vời.
Real Madrid đã liên hệ với bạn vào năm 2018 nhưng sao bạn lại từ chối?
Chúng tôi có những cuộc trao đổi qua điện thoại và gặp mặt trực tiếp, nhưng rốt cuộc tôi quyết định từ chối. Tôi cho rằng đó chưa phải là thời điểm thích hợp để đến Real Madrid. GĐTT Jose Angel Sanchez và tôi quyết định sẽ giữ liên lạc với nhau. Ông ấy nói sẽ tìm tới tôi nếu trong tương lai Real Madrid cần tìm HLV trưởng.
Giờ hãy nói về Champions League. Bạn nghĩ gì khi kết quả bốc thăm gặp phải Atletico Madrid?
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là họ phòng ngự rất chắc chắn. Chúng tôi sẽ phải sáng tạo và kiểm soát. Atletico là một ứng cử viên nặng ký của Champions League, đặc biệt là trong những năm gần đây. Diego Simeone đã làm rất tốt với rất nhiều thành công. Nếu RB Leipzig muốn tiến sâu, chúng tôi phải vượt qua họ.
Simeone nói rằng cơ hội là 50-50 còn bạn thì nghĩ như thế nào?
50-50 thôi (cười lớn).
Bạn có cảm thấy đau lòng khi Atletico được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch còn RB Leipzig bị đánh giá thấp hơn một chút?
Không, hoàn toàn không. Tôi thấy rất bình thường. Họ nổi tiếng ở châu Âu còn RB Leipzig là đội bóng non trẻ.
Bây giờ Timo Werner đã chuyển sang Chelsea, RB Leipzig sẽ như thế nào?
RB Leipzig vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng để thay cho Werner. Werner là 1 siêu cầu thủ đã ghi được rất nhiều bàn nhưng tôi thấy đội bóng vẫn còn nhiều người đủ sức gánh vác trọng trách.
Bạn nghĩ sao về Simeone?
Simeone là một huấn luyện viên rất thành công với phong cách mà ông ấy đã làm việc trong nhiều năm và không bao giờ thay đổi, điều đó thật ấn tượng. Ngoài ra việc gắn bó với 1 CLB lâu như thế cũng là rất phi thường. Tôi thấy Simeone có khả năng gắn kết mọi người với nhau và ông ấy làm mọi thứ có thể trong vai trò 1 thuyền trưởng. Simeone thật sự là mẫu người rất thu hút, có thể thôi miên mọi người và cách sống của ông ấy rất hay.
Champions League 2019/20 chỉ thi đấu có 1 lượt ở vòng tứ kết và bán kết, bạn nghĩ gì về thể thức này?
Tôi thích như mọi khi hơn nhưng tôi nghĩ RB Leipzig sẽ dễ dàng hơn một chút khi chỉ phải thi đấu 1 trận hơn là 2 lượt bởi kinh nghiệm của Atletico ở những màn so tài này là rất đáng nể.
Các đội chỉ còn cách 3 trận nữa để giành chức vô địch Champions League. Bạn có mơ giành chiếc cúp tai voi?
Tất nhiên. Giấc mơ lớn nhất của tôi là vô địch Champions League. Đó là một chặng đường dài và phức tạp. Những đội còn lại ở tứ kết đều là những tập thể hàng đầu và chúng tôi rất vui khi có mặt ở đây.
Cảm ơn Nagelsmann về buổi phỏng vấn!
XEM THÊM
Man City chứng minh tham vọng bá vương
Guardiola và Zidane đã nói gì sau khi Man City đánh bại Real?
Bình Luận