Napoli vs Liverpool: Cơn đau đầu trên hàng công

Napoli và Liverpool đều từng là những cỗ máy tấn công trong quá khứ. Nhưng lúc này, họ đối đầu với nhau khi cả hai đội đều đang có những cơn đau đầu trên hàng công.
Napoli vs Liverpool: Cơn đau đầu trên hàng công

Napoli vắng Victor Osinhen là vấn đề lớn

Trong mùa Hè năm nay, Napoli cùng lúc chia tay cả ba tiền đạo. Đó là trường hợp của Lorenzo Insigne, Dries Mertens và Arkadiusz Milik. Đây đều là những người đã nhiều năm gắn bó với Napoli và giữ vai trò quan trọng ở CLB, đặc biệt là trường hợp của Insigne. Mùa giải trước, một mình tuyển thủ Italia đã ghi 19 bàn và có 12 pha kiến tạo/47 trận trên mọi đấu trường cho Napoli. Với Mertens, dù không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng chân sút người Bỉ cũng là chủ nhân của 11 bàn ở Serie A 2021/22. 

Ngoài hàng tá những bàn thắng, sự ra đi của bộ ba này cũng để lại những khoảng trống mênh mông về mặt kinh nghiệm ở những giải đấu lớn như Champions League. Bởi cả ba đều là những tuyển thủ quốc gia và có nhiều năm chinh chiến những sân khấu lớn. Tóm lại, hàng công Napoli yếu đi nhiều khi bộ ba kể trên chia tay sân Diego Armando Maradona. 

Dĩ nhiên, Napoli cũng có những sự thay thế. Khi Insigne, Mertens và Milik ra đi, Napoli đã đưa về bộ ba mới toanh là Giovanni Simeone, Giacomo Raspadori và Khvicha Kvaratskhelia. Trong đó, 2 cái tên ở sau thuộc thế hệ 2k. Đặc điểm chung của cả ba cầu thủ này đều là kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế là con số 0. Simeone tới từ Verona, còn Raspadori trước đó mới chỉ tỏa sáng ở Sassuolo. Còn Kvaratskhelia hoàn toàn vô danh khi được đưa về từ Dinamo Batumi với giá 10 triệu euro. Trong hoàn cảnh đó, hàng công Napoli trong mùa giải năm nay khi họ ra sân chơi Champions League được trông cả vào Victor Osinhen. 

Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ trước cuộc đối đầu với Liverpool, Osinhen lại dính chấn thương. Tiền đạo người Nigeria bị đau sau trận thắng 2-1 của Napoli trước Lazio vòng trước và khả năng lớn là sẽ không thể ra sân đêm nay. Và đây sẽ là tổn thất không thể bù đắp của Napoli. Osinhen chính là số 9 hay nhất của Napoli mùa trước với 18 bàn/32 trận trên mọi đấu trường. Nếu anh không bị chấn thương hành hạ, con số này sẽ phải cao hơn rất nhiều. 

Giovanni Simeone (ảnh nhỏ) hay Darwin Nunez đang là các tân binh được kỳ vọng

Không còn Osinhen trên sân, HLV Luciano Spalletti sẽ phải sử dụng hàng công với bộ ba Kvaratskhelia, Raspadori và Politano. Trong đó, chỉ có Politano là có nhiều kinh nghiệm tại Champions League. Hàng tiền đạo non nớt như này sẽ đối đầu thế nào với nhà Á quân Champions League Liverpool? 

The Kop đang nhớ Mane? 

Liverpool cũng đang gặp vấn đề tương tự Napoli. Đó là họ chưa lấp đầy được khoảng trống trên hàng công sau sự ra đi của Sadio Mane. The Kop đã chi ra tới 85 triệu bảng để mua Darwin Nunez, nhưng tới thời điểm này có thể thấy là chân sút người Uruguay chưa đáp ứng được kỳ vọng. Anh mới ghi được 1 bàn ở Premier League, vào lưới đội bóng mới lên hạng Fulham. Sau đó, anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha bóng chơi xấu ở trận gặp Crystal Palace. Nunez mới trở lại sau án treo giò trận gặp Everton, nhưng trong 79 phút trên sân, anh chơi khá mờ nhạt.

Thậm chí, Nunez còn đang bị coi là nguyên nhân khiến Salah tậm tịt từ đầu mùa giải. Sau 6 vòng, Salah mới có 2 bàn, con số rất khiêm tốn của Vua phá lưới Premier League mùa trước. Dường như Nunez đang khiến Salah phải chơi xa khung thành hơn và điều này làm ảnh hưởng tới hiệu suất bàn thắng của cầu thủ này. Thực tế ở trận derby Merseyside, sau khi Nunez rời sân, Salah lập tức có nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn. Trước đây khi còn Sadio Mane, tiền đạo người Senegal có tầm hoạt động rộng hơn và tạo ra sự liên kết với Salah tốt hơn Nunez lúc này. Mùa giải này, Nunez đã có 1 pha kiến tạo cho Salah ghi bàn ở trận gặp Fulham, nhưng thực ra đó là pha khống chế bóng… lỗi của Nunez, vô tình đưa bóng bật ra đúng chỗ Salah. 

Trong buổi trả lời họp báo gần đây, Juergen Klopp cũng phủ nhận việc Nunez khiến Salah chơi xa khung thành hơn: “Tôi không chắc điều bạn nhìn thấy. Chúng tôi luôn muốn thấy Salah ở vị trí trung tâm và cậu ta luôn ở đó. Khi Liverpool lên bóng, Salah hoặc Diaz kéo xuống sau 2 hoặc ba đường chuyền, họ hoàn toàn thoải mái ở khoảng không gian giữa 2 tuyến đối thủ. Vì Darwin ở phía trên đã gim hàng thủ đối phương lại bởi sự xuất hiện của cậu ta. Tôi không nghĩ là mùa này Salah chơi sâu và rộng hơn. Có thể là trong một vài khoảng khắc ở trận đấu thì có”. 

Nhưng Klopp có thanh minh kiểu gì thì sự thật là Nunez đang chưa hòa nhập tốt, còn hiệu suất ghi bàn của Salah sụt giảm. Với hàng công đang sa sút như thế thì điều gì sẽ xảy ra với Liverpool đêm nay?

Salah “bắn” trượt nhiều hơn
Mùa giải trước, tỷ lệ dứt điểm chính xác của Salah là 43% tính trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, con số tương tự của mùa này giảm xuống còn 29%. Trong khi đó, số đường chuyền trung bình/trận của Salah thì vẫn được giữ như cũ. Việc phải chơi rộng hơn đang khiến Salah sút trượt nhiều hơn?

    Bình Luận