Chiêu mộ xong Matthijs de Ligt, Juventus đã trở thành một CLB hùng mạnh và có đủ năng lực để chinh phục châu Âu. Nhưng có làm được điều đó không thì phải phụ thuộc vào năng lực của HLV Maurizio Sarri. Thậm chí, câu hỏi lớn đầu tiên là làm thế nào HLV này có thể giúp các ngôi sao của Juventus đều hạnh phúc?

“Áp lực là bình thường trong bóng đá. Đối với tôi, đó không phải là vấn đề”. Đó là những lời của Matthijs de Ligt hôm thứ Sáu tuần trước, thời điểm Juventus công bố tân binh thứ 7 và quan trọng nhất của mình ở mùa Hè này. Juventus đã đánh bại PSG để có ngôi sao 19 tuổi này.
Áp lực là đương nhiên, nhưng người ta có cảm giác, cuối cùng Juventus cũng có một đội hình đủ mạnh để vô địch Champions League lần đầu tiên kể từ năm 1996. Họ đã lọt vào 2 trận chung kết trong 5 năm qua nhưng đều thua Barcelona và Real Madrid.

Mùa trước, họ đã bị loại bởi Ajax của De Ligt ở vòng tứ kết và, sau 5 năm và 5 Scudetto, HLV Max Allegri đã ra đi. Maurizio Sarri đến thay thế, một quyết định làm nhướn mày nhiều người bởi vì HLV 60 tuổi này được cho là không phù hợp với Juve.
Song với đội hình quá chất lượng này, người ta hy vọng Sarri sẽ thành công hơn ở Chelsea, sẽ giúp Juve vô địch Champions League chứ không chỉ Europa League như mùa trước. Người ta muốn thấy Juve thi đấu hấp dẫn như thời Sarri dẫn dắt Napoli.

De Ligt tân binh thứ 9 của Juve ở mùa Hè này
Ngoài De Ligt, Juve đã chiêu mộ được Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Wesley và Gianluigi Buffon đều miễn phí, và Luca Pellegrini từ Roma với giá 20 triệu bảng, Cristian Romero từ Genoa (23,3 triệu bảng), Merih Demiral từ Sassuolo (16,1 triệu bảng) và Luca Zanimacchia từ Genoa (4 triệu bảng).
Và Sarri sở hữu một đội hình rất mạnh. Trên thực tế, ông có một lực lượng mạnh mẽ đến mức không ngại bán Gonzalo Higuaín, cầu thủ mà ông rất ưa dùng tại Chelsea ở mùa trước. Và dưới đây là đội hình tối ưu của Sarri, nếu Cancelo ở lại thay vì gia nhập Man City hoặc Barcelona: Szczesny; Cancelo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Ronaldo, Dybala.

Nếu chưa đủ ấn tượng, Sarri cũng có thể sắp xếp đội hình như sau, theo yêu cầu cụ thể của tình hình: Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani/Demiral, De Sciglio; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Mandzukic.

Aaron Ramsey sẽ có một vai trò quan trọng. Sarri rất ngưỡng mộ cựu tiền vệ của Arsenal, một cầu thủ có thể phòng ngự, tấn công và ghi bàn. Vị trí xuất phát của anh ấy sẽ ở bên phải của một hàng tiền vệ ba người nhưng Ramsey cũng có thể hoạt động như một số 10 nếu Sarri chuyển sang sơ đồ 4-3-1-2.
Miralem Pjanic sẽ là Jorginho mới tại Juve. Hè 2018, Sarri đã nói với BLĐ Chelsea rằng nếu bán Kanté thì hãy mua Pjanic để thay thế. Điều đó đã không xảy ra nhưng mùa này Sarri sẽ sử dụng tiền vệ người Bosnia với Adrien Rabiot có khả năng đảm nhiệm vị trí tiền vệ thứ ba.
Hàng công đương nhiên là Cristiano Ronaldo. Điều đầu tiên Sarri làm khi được bổ nhiệm làm HLV Juventus là gọi điện cho Ronaldo và đến Hy Lạp để gặp ngôi sao này và thảo luận về mùa giải sắp tới.

Ronaldo sẽ được chơi tự do tùy ý
Sarri ngưỡng mộ Ronaldo đến mức nói với cầu thủ này rằng anh ta sẽ có thể chơi ở bất cứ vị trí nào mà anh ta thích, cho dù là số 9 hay đá lệch sang trái. Ronaldo đã thử cả 2 vị trí này trong phiên tập gần đây của Juve với lời cam kết của HLV rằng “sẽ tạo ra lối chơi hấp dẫn để phục vụ cho nhu cầu ghi bàn của Ronaldo”.
Sarri cũng biết rằng một vài cầu thủ như Paulo Dybala và Douglas Costa đã không hài lòng dưới thời Allegri, đặc biệt ở mùa giải trước. Và HLV này rất muốn tái hòa nhập họ trong hệ thống mới. Cả hai đều là hảo thủ nếu được sử dụng đúng cách. Nếu Ronaldo chơi như trung phong, hai cầu thủ này sẽ là tiền đạo cánh.
Vấn đề của Sarri là ông có quá nhiều cầu thủ giỏi. Nếu như họ không hài lòng, Sarri sẽ gặp vấn đề. Đội hình nào, ai đá chính, ai dự bị sẽ là những câu hỏi hóc búa ở một đội bóng dày đặc ngôi sao. Và nếu Juve không địch Champions League, đấy đã là thất bại của Sarri.
Bình Luận