Nhạc hiệu Champions League sẽ giúp Mendy tìm lại sự tỉnh táo?

Việc The Blues bắt đầu chiến dịch Champions League bằng trận đấu với Dinamo Zagreb vào đêm nay (23h45 ngày 6/9) là một lời nhắc nhở kịp thời về những thành tích tuyệt vời mà Edouard Mendy đã đạt được và đó cũng là cơ hội để anh tìm lại chính mình. 

Chỉ 6 năm sau khi suy sụp và nghĩ rằng tương lai bóng đá của mình thật mờ mịt, Mendy đã chinh phục nhiều nấc thang trong sự nghiệp tại Pháp trước khi chuyển đến Chelsea năm 2020. Edouard Mendy gia nhập Chelsea vào năm 2020 và nhanh chóng chứng tỏ mình là một thủ môn đẳng cấp thế giới.

Được Chelsea đem về để cạnh tranh vị trí số 1 với Kepa Arrizabalaga, Mendy đã làm được nhiều hơn thế, chiếm luôn suất bắt chính của thủ môn người Tây Ban Nha và mang lại rất nhiều phẩm chất cần thiết cho một vị trí mà Chelsea đã luôn gặp bất ổn trong thời gian dài. 

Mendy đã giúp Chelsea giành chức vô địch Champions League trong mùa giải đầu tiên, giữ kỷ lục 9 trận giữ sạch lưới. Sau đó, anh được cả UEFA và FIFA bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất năm 2021 sau 27 trận ra sân và chỉ để thủng lưới 34 bàn trong 51 trận.

Mendy đã nhận được lời mời từ nhiều CLB trước khi gia nhập Chelsea và có một bảng thống kê các chỉ số thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới. Quyết định chiêu mộ thủ môn này từ Rennes cũng được đánh giá là một thương vụ khôn ngoan của Chelsea, nhắm tới khả năng tiềm tàng của cầu thủ thay vì sức nặng danh tiếng.

Khi xuất hiện những tin đồn về việc Chelsea sẽ mua Jan Oblak của Atletico Madrid, cựu cố vấn kỹ thuật Petr Cech đã khẳng định Mendy là lựa chọn tốt hơn. Quyết định nghe theo sự tư vấn của Cech đã mang lại kết quả tuyệt vời cho Chelsea, đặc biệt là khi họ chỉ phải chi ra 22 triệu bảng để sở hữu Mendy, chỉ bằng 1/5 so với mức giá 110 triệu bảng của Jan Oblak.

Tuy nhiên, sau những màn trình diễn ấn tượng trong 2 năm đầu đến Chelsea, thủ thành 30 tuổi này lại đang thường xuyên mắc lỗi trong các trận đấu và khiến The Blues chịu hậu quả. Mặc dù, Mendy hiện vẫn đang được bắt chính, nhưng sự yên tâm mà anh tạo ra trong khung thành của The Blues đã không còn nữa. 

Ở những trận đấu mùa giải này, thù thành Mendy đã đánh mất sự chắc chắn trong việc ra vào và phá bóng

HLV Thomas Tuchel chia sẻ: "Có một câu nói thú vị về Napoléon, người đã hỏi các tướng của ông ấy rằng liệu ông có chọn họ chỉ vì những phẩm chất, hay còn bởi họ là những vị tướng may mắn? Đây là những gì bạn cần từ các nhà lãnh đạo và đó cũng là động lực với các thủ môn, để nếu chỉ phạm một sai lầm nhỏ, họ sẽ không bị trừng phạt. Hiện tại, Mendy không bị trừng phạt bởi những lỗi đã mắc phải”.

Chuyến làm khách trên sân của West Ham là một ví dụ điển hình. Bàn thắng của West Ham đến sau khi Mendy đấm bóng không an toàn, bóng rơi về phía Declan Rice và tiền vệ này đã chuyền bóng cho Michail Antonio ghi bàn. Khi tiếp đất sau pha đấm bóng của mình, Mendy đã va chạm với hai đồng đội Wesley Fofana và Marc Cucurella, khiến cả ba đều nằm sân và không thể ngăn cản bàn thắng.

Cuối trận, Mendy có tình huống cố gắng băng lên để phá bóng, nhưng thay vì khiến cho trái bóng bay thật xa khỏi khung thành Chelsea, anh lại giúp Maxwell Cornet dễ dàng tung ra cú sút để suýt chút nữa gỡ hòa cho West Ham. Pha VAR đầy tranh cãi đã giúp Chelsea thoát khỏi bàn thua nhưng một lần nữa Mendy lại là tâm điểm chú ý. 

Trong trận đấu với Leicester, Mendy đã có một vài pha cứu thua quan trọng giúp Chelsea chiến thắng với 10 người, nhưng không thể phủ nhận là ở trận này, Chelsea cũng rất may mắn. Trong trận đấu với Leeds, Mendy rê bóng mạo hiểm không đúng lúc, để Brendan Aaronson cướp bóng và ghi bàn.

Mendy cần được các cầu thủ phòng ngự của Chelsea hỗ trợ để có thể lấy được phong độ tốt của mùa trước nữa

Hiện tại, trước mặt Mendy là một hàng thủ mới chứ không còn là những đối tác quen thuộc và đáng tin cậy như mùa giải trước nữa. Mendy vẫn đang được tin tưởng nhưng niềm tin và sự kiên nhẫn Chelsea đang dành cho anh không thể là vô tận. Kepa vẫn đang đợi chờ cơ hội từ băng ghế dự bị. Thủ môn này vẫn ở lại Chelsea sau khi không tìm được bến đỗ mới thích hợp ở mùa hè. 

Ở Chelsea hiện nay, thủ thành đắt giá Kepa Arrizabalaga đã phải thường xuyên ngồi dự bị nhưng có thể được trao một cơ hội mới khi Mendy liên tục không có được phong độ ổn định. Vào hôm thứ Bảy tuần trước, Kepa ngẫu hứng đảm nhận vai trò “huấn luyện” trên băng ghế dự bị, đưa ra cho Kai Havertz một số lời khuyên trước khi tiền vệ người Đức vào sân và ghi bàn thắng quyết định.

HLV Tuchel, người muốn Kepa ở lại, nói: "Thủ môn người Tây Ban Nha hoàn toàn sẵn sàng thi đấu. Vì vậy, việc cho cậu ấy cơ hội hay không là ở chúng tôi, nhưng cậu ấy sẵn sàng 100% và cách cậu ấy cư xử, tập luyện đều rất tốt. Trong tâm trí tôi không nghi ngờ chút nào về sự chuyên nghiệp của Kepa. Tình hình vẫn ổn. Chúng tôi có 2 thủ môn tuyệt vời. Mendy đang gặp một chút khó khăn nhưng chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy”.

Nhịp độ thi đấu của Chelsea là một vấn đề cho đến khi có sự thay đổi và họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục thử nghiệm, chấn chỉnh lại hàng thủ và gia tăng các phương án tấn công. Và nếu Mendy trở lại trạng thái tốt nhất, ít nhất thì Tuchel cũng sẽ bớt đi một mối lo nơi khung thành của Chelsea. 

    Bình Luận