
Real đã thua 1-2 ngay trên sân nhà ở lượt đi vòng 1/8 Champions League và nhiệm vụ của thầy trò Zidane là phải ghi ít nhất 2 bàn ở Etihad, trong bối cảnh không có sự phục vụ của đội trưởng Sergio Ramos vì án treo giò.
Dẫu sao, sau khi đăng quang La Liga, sự tự tin đã tăng mạnh trong phòng thay đồ Real và họ không ngán việc phải hành quân đến pháo đài của Man City. Đến lúc này, có đến 7 vị trí gần như chắc chắn sẽ xuất phát là Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphael Varane, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric và Karim Benzema. Các khu vực còn lại cần thêm sự cân nhắc của Zidane.
Đầu tiên là vai trò tiền đạo trái, Zidane sẽ chọn ai giữa Eden Hazard và Vinicius? Xét về mặt đẳng cấp, Hazard đương nhiên hơn hẳn người đàn em. Tuy nhiên, đây là mùa giải mà chính cầu thủ người Bỉ còn phải thừa nhận là "tệ nhất trong sự nghiệp của mình" khi anh liên tục dính chấn thương.
Thậm chí, ngay ở trận đấu cuối cùng ở La Liga trước Leganes, Hazard cũng không thể góp mặt. Người thay thế cho Hazard chính là Vinicius. Xét về mức độ đóng góp, tiền đạo người Brazil hơn hẳn khi đã thi đấu tới 29 trận ở La Liga, so với 16 của Hazard.
Đương nhiên, mọi thứ còn phải phụ thuộc vào việc Zidane chọn cách tiếp cận như thế nào ở Etihad? Nếu cần tạo đột biến ngay lập tức, một cầu thủ thi đấu ổn định như Vinicius sẽ đáp ứng được. Nhưng nếu chơi chờ thời thì sự xuất hiện của Hazard hợp lý hơn bởi anh chắc chắn là một cầu thủ của những khoảnh khắc lớn.
Khá tương tự với trường hợp trên, hai cái tên Marcelo và Ferland Mendy cũng đang gây đau đầu cho Zidane. Có thể khẳng định Mendy đã có mùa ra mắt đội bóng mới rất tốt khi ra sân tới 25 lần chỉ tính riêng ở La Liga và có về cho mình 1 bàn thắng.
Nhưng đối trọng của Mendy là Marcelo - một đàn anh rất đẳng cấp. Tương tự như Hazard, hậu vệ người Brazil cũng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong mùa này nhưng ở mỗi lần ra sân, anh vẫn luôn chứng minh được năng lực, thể hiện qua thành tích 1 bàn thắng và 2 kiến tạo - ngang bằng với Mendy dù thi đấu ít hơn 10 trận.
Tiếp tục, nếu Zidane sử dụng hệ thống 4-4-2, ông sẽ cần thêm một tiền vệ chơi bên cạnh Casemiro, Kroos và Modric. Khi đó, sẽ lại có một bài toán cần giải giữa Isco và Fede Valverde.
Phong cách của hai cầu thủ này khác hẳn nhau. Với Valverde, Real sẽ có thêm một tấm khiên ở tuyến giữa khi mà tiền vệ người Uruguay cực kỳ cơ động, chịu va đập tốt và rất hợp trong thế trận phòng ngự phản công.
Isco thì lại thiên về khả năng giữ bóng, cầm nhịp và tạo đột biến bằng những pha xử lý kỹ thuật ở không gian hẹp. Hạn chế của Isco là anh không thể hỗ trợ phòng ngự nhiều như Valverde.
Cuối cùng, nếu chọn sơ đồ xuất phát là 4-3-3 thì cầu thủ nào sẽ lo liệu hành lang phải cho Zidane? Rodrygo sở hữu mọi phẩm chất cần thiết trên hàng công nhưng ở dạng thô sơ. Còn Marco Asensio thì rất đẳng cấp nhưng chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương. Asensio đã có bước chạy đà hoàn hảo khi ghi tới 2 bàn trong lượt trận cuối mùa của Real và sẽ khiến Zidane có thêm một cơn đau đầu hạnh phúc.
XEM THÊM
Dàn sao trị giá 180 triệu euro sắp bị Real thanh lý có Bale và ai khác?
Messi phá 11 kỷ lục ở mùa giải này dù Barca cán đích sau Real
Bình Luận