Phân nhóm hạt giống ở Champions League 2021/22

Chelsea đã lọt vào nhóm hạt giống số 1 ở Champions League 2021/22 sau khi đánh bại Man City tại chung kết Champions League 2020/21. Tuy nhiên, thày trò Thomas Tuchel sẽ phải chuẩn bị kịch bản rơi vào "bảng tử thần" ở mùa tới.
Phân nhóm hạt giống ở Champions League 2021/22

Nhóm hạt giống gồm 6 CLB vô địch 6 giải VĐQG có thứ hạng cao nhất trên BXH UEFA cộng thêm đội giành Champions League và Europa League. Bây giờ, nhóm đó đã hoàn tất sau khi 2 trận chung kết Champions League và Europa League hoàn tất. Đó là 8 CLB gồm Atletico Madrid, Man City, Bayern Munich, Inter Milan, Lille, Sporting Lisbon, Chelsea, Villarreal.

Bên cạnh đó, nhóm 2 cũng được xác định với những cái tên đáng gờm như Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Sevilla, Manchester United, Borussia Dortmund.

Nhóm 3 mới xác định được Ajax, RB Leipzig, Atalanta, Porto, Zenit St Petersburg. Trong khi nhóm 4 cũng mới có trước 2 gương mặt đáng chú ý là AC Milan, Wolfsburg. Nhóm 3 và nhóm 4 sẽ đầy đủ sau khi các CLB hoàn tất vòng play-off.

Chelsea dù là ĐKVĐ Chamions League nhưng khi nhìn sang nhóm 2, họ chắc chắn cũng đầy ngán ngẩm. Dựa theo tiêu chí bốc thăm của UEFA thì các đội ở cùng 1 quốc gia sẽ không đấu nhau tại vòng bảng. Cho nên, Chelsea sẽ không cần để ý Liverpool hay MU.

Tuy nhiên, "Bảng tử thần" vẫn sẽ chào đón Chelsea khi phía trước họ vẫn còn hàng loạt đối thủ đáng gờm ở nhóm 2 như Real Madrid, Barcelona, Juventus, PSG, Sevilla và Dortmund. Nhóm 3 có Ajax, RB Leipzig, Atalanta, Porto và nhóm 4 có Milan, Wolfsburg.

Một trong những kịch bản tệ nhất có thể xảy ra là Chelsea gặp PSG, Leipzig và Milan hoặc Chelsea - Juventus - Porto - Wolfsburg; Chelsea - Real Madrid - Porto - Milan; Chelsea - Barcelona - Atalanta - Wolfsburg... ở vòng bảng Champions League 2021/22.

Phân nhóm Champions League 2021/22

    Bình Luận