Dù thắng hay thua đêm nay, Porto vẫn chắc chắn thành công về mặt thương mại, khi tận dụng thời điểm này để "chào hàng" cầu thủ tới các ông lớn châu Âu ngay trước phiên “chợ Hè” 2019.

Mùa giải 2018/19 chưa khép lại, Porto đã sớm nhìn thấy thành quả của chiến tích lọt vào vòng tứ kết Champions League. Trong nỗ lực tăng cường hàng thủ sau một mùa giải thảm họa, Real Madrid không chút đắn đo chi 45 triệu euro chiêu mộ Eder Militao. Hậu vệ 21 tuổi này giúp Porto thu về số tiền bằng 3/4 tiền bán cầu thủ ở mùa Hè năm ngoái.
Militao sẽ không phải cầu thủ duy nhất rời Porto trong vài tháng nữa, khi CLB luôn đặt mục tiêu kiếm lời trên thị trường chuyển nhượng. Đội hình Porto hiện được định giá vào khoảng 300 triệu euro với nhiều ngôi sao thi đấu nổi bật như Alex Telles, Danilo Pereira, Hector Herrera hay Moussa Marega. Họ chắc chắn sẽ tiếp tục tận dụng đấu trường Champions League để chứng tỏ trình độ của bản thân.
Alex Telles đang trên đường nối gót người đồng đội Militao đến thành Madrid, nhưng không phải Real mà là Atletico. Đội bóng này vừa thu về 72 triệu euro nhờ bán Lucas Hernandez, và họ sẽ phải bổ sung một cầu thủ khác thay thế anh. Sau khi Hernandez ra đi, Atletico chỉ còn lão tướng 34 tuổi Filipe Luis đá hậu vệ trái. 40 triệu euro được xem là mức giá phù hợp dành cho Alex Telles, cầu thủ đều đặn thi đấu hơn 40 trận/mùa cho Porto trong 3 năm qua.

Ở tuyến tiền vệ, Porto đã sớm mua đứt Loum N’Diaye với giá 7 triệu euro sau nửa năm mượn từ Braga. Động thái trên cho thấy Porto đã sẵn sàng để bộ đôi Danilo Pereira - Hector Herrera ra đi. Danilo đã chơi nổi bật ở trận lượt đi trên sân Anfield, còn Herrera luôn thể hiện tố chất thủ lĩnh với tấm băng đội trưởng trên tay. West Ham đang nhắm đến Danilo trong trường hợp Declan Rice ra đi ở mùa Hè này, còn Herrera đã là mục tiêu của Tottenham từ lâu. Hai cầu thủ này có thể giúp Porto thu về 60 tới 70 triệu euro.
Bên cạnh Danilo, West Ham còn muốn mua một cầu thủ khác của Porto là tiền đạo Moussa Marega. Chân sút 28 tuổi người Mali đã ghi 6 bàn ở Champions League mùa này. Anh sở hữu phẩm chất của một tiền đạo hàng đầu: tốc độ, sức mạnh, khả năng chọn vị trí tốt cùng duyên ghi bàn. Giá trị của Marega đã tăng 4 lần trong 2 năm qua, và West Ham sẽ phải cạnh tranh gắt gao với Leicester để chiêu mộ Marega, cầu thủ được định giá khoảng 35 triệu euro.
Trong bối cảnh đang gặp khó khăn về tài chính, Porto hoàn toàn có thể bán “lúa non” để sớm quay vòng vốn đầu tư vào hệ thống đào tạo trẻ. Diogo Dalot là một ví dụ tiêu biểu, khi anh đầu quân cho M.U ở tuổi 19 thay vì phát triển đến độ chín rồi mới ra đi.
10 năm liền có lãi Những CLB như Porto xác định thị trường chuyển nhượng là “cần câu cơm” giúp đội bóng duy trì hoạt động. Trong năm 10 năm qua, Porto luôn có lãi sau mỗi phiên “chợ Hè”. Đỉnh cao là mùa 2015/16, họ mua vào 43,3 triệu euro, nhưng bán ra tới 133,25 triệu euro, đạt lợi nhuận xấp xỉ 90 triệu euro. |
Bình Luận