
Đây chính là lần thứ 5, cả 4 đại diện của giải đấu số 1 của Tây Ban Nha cùng vượt qua vòng bảng. Trên lý thuyết, đó sẽ là một lợi thế. Nhưng thực tế, nó chưa đảm bảo điều gì cho người Tây Ban Nha.
Vì nhìn lại 4 lần bảo toàn được quân số sau vòng bảng trước đó, cũng chỉ có 2 lần một đại diện của La Liga lên ngôi vô địch. Đó là mùa giải 2008/09, khi Barca, Real Madrid, Villarreal và Atletico cùng có tên ở vòng 1/8, rồi chung cuộc, đội bóng xứ Catalunya đăng quang sau chiến thắng 2-0 trước Man United ở trận chung kết. Lần thứ 2 là mùa 2016/17 với sự góp mặt của Real Madrid, Atletico, Barca, Sevilla và Los Blancos lên ngôi sau thắng lợi 4-1 trước Juventus tại trận đấu cuối cùng.
Tuy nhiên, ở hai lần cùng dắt tay nhau vượt qua vòng bảng còn lại, cả 4 đại diện của La Liga thậm chí không vượt qua nổi ngưỡng cửa bán kết. Mùa 2003/04, Sociedad và Celta Vigo đã đứt ngay từ vòng 1/8, Real Madrid thì bị loại ở tứ kết còn Deportivo cũng chỉ đi đến bán kết. Chuyện tương tự cũng diễn ra ở mùa 2012/13 với Valencia (1/8), Malaga (tứ kết), Barca và Real Madrid (bán kết). Vậy mới nói, việc người Tây Ban Nha bảo toàn được quân số sau vòng bảng Champions League mùa này vẫn chưa thể nói lên điều gì.
Bình Luận