Ở châu Âu, chẳng ai là không kính nể Real Madrid. Họ không những là CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20 mà còn sở hữu hat-trick Champions League trong thế kỷ 21, và tại cuộc đua năm nay, Real cũng đã lọt vào vòng knock-out với vị trí đầu bảng. Thế nhưng ở giải quốc nội, Real thi đấu cực tệ. Trong Top 10 khôn chợ dại nhà của châu Âu, Real cũng dẫn đầu.

Real Madrid 1955/1956
Real vô địch Cúp C1/Champions League đầu tiên vào năm 1956 sau khi thắng chung cuộc đối thủ Reims (Pháp) 4-3. Tuy nhiên, năm đó, đội bóng này thất bại nặng nề ở giải quốc nội bởi họ chỉ xếp thứ Ba chung cuộc. Real kém đội vô địch Athletic Bilbao 10 điểm và thua địch thủ truyền kiếp Barcelona 9 điểm. Bất chấp chân sút huyền thoại Alfredo Di Stefano dẫn đầu danh sách ghi bàn với 24 bàn thắng.

Eintracht Frankfurt 1979/1980
Đánh bại Bayern Munich ở vòng bán kết, hạ nốt Borussia Monchengladbach ở 2 lượt trận chung kết (3-3), Eintracht Frankfurt đã đoạt UEFA Cup nhờ luật bàn thắng sân khách. Và mùa giải 1979/1980, họ tràn trề quyết tâm chinh phục Bundesliga. Tuy nhiên, kết cục cuối mùa quả rất đắng cho Frankfurt khi chỉ xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng, kém đội vô địch Bayern Munich tới 18 điểm.

Tottenham 1983/1984
Kết cục tương tự cũng xảy ra với Tottenham Hotspur. Đội bóng phía Bắc London này đã đăng quang UEFA Cup sau khi đánh bại Anderlecht nhờ chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Song, vinh quang này đã khiến Tottenham phải trả giá nặng nề cho cuộc đua trong nước. Tại giải VĐQG Anh 1983/1984, Tottenham bị đội vô địch bỏ xa 19 điểm, xếp ở vị trí thứ Tám chung cuộc, và không kiếm được suất ra châu Âu mùa sau.
Inter 1993/1994
Trong lịch sử của mình, Inter Milan chưa từng xuống hạng Seria A, tuy nhiên, họ đã có một mùa giải họ cận kề thảm họa đó, khi chỉ nhiều hơn nhóm tụt hạng đúng 1 điểm. Đó là năm 1994. Nhưng mùa giải đó cũng là một mốc son của Inter khi đánh bại Salzburg trong 2 lượt trận chung kết với cùng tỉ số 1-0 để vô địch UEFA Cup.

Schalke 1996/1997
Bundesliga 1996/1997 là một mùa giải đáng quên đối với Schalke. Họ thi đấu cực tệ trong nước, khi kém đội vô địch Bayern Munich 28 điểm và chỉ xếp 12 chung cuộc. Dẫu vậy, HLV Roy Hodgson đã cứu cả mùa giải vứt đi đó bằng cách đưa Schalke vào trận chung kết UEFA Cup.
Lượt đi, Schalke thắng 1-0, nhưng lượt về họ lại thua Inter đúng tỉ số đó, buộc hai đội phải tranh cúp bằng màn đá luân lưu. Cú sút hỏng của tiền đạo Zamorano đã khiến Inter phải nhường Cúp cho đội bóng Đức.

Real Madrid 1997/1998
La Liga 1997/98 là cuộc chơi riêng của Barcelona khi vô địch một cách thuyết phục, bỏ cách Real Madrid tới 11 điểm. Real chưa khi nào kém cỏi như thế, trong khi chân sút hàng đầu Fernando Morientes chỉ có 12 bàn thắng và HLV Jupp Heynckes bị sa thải cuối mùa giải.
Song ông thày người Đức này cũng là người đem đến danh hiệu Champions League đầu tiên cho Real kể từ năm 1966. Đấy là danh hiệu Champions League thứ 8 của Real sau khi đánh bại Juventus 1-0 trong trận chung kết.

Real Madrid 1999/2000
Lại là Real Madrid, chuyên gia khôn chợ dại nhà. Ở La Liga 1999/2000, Real chỉ xếp thứ 5 chung cuộc. Tuy nhiên, danh hiệu châu Âu thứ 9 lại thuộc về họ. Dàn sao gồm Raul, Fernando Redondo và Roberto Carlos của HLV Del Bosque đã hạ gục 2 nhà cựu vô địch Champions League là Bayern Munich và Man United rồi hạ tiếp Valencia 3-0 trong trận chung kết toàn Tây Ban Nha.

Liverpool 2004/2005
Mùa giải đầu tiên của Rafa Benitez tại Premier League không tốt lắm. Họ xếp thứ 5 chung cuộc, kém cả địch thủ Everton, chỉ bằng điểm Bolton. May mắn thay, mọi cái được cứu rỗi bởi Cúp Bạc Champions League, sau màn lội ngược dòng điên rồ trước AC Milan (thua 0-3 trong hiệp 1). Đấy cũng là danh hiệu Cúp C1/Champions League thứ 5 của Liverpool.

AC Milan 2006/2007
Bị trừ 8 điểm vì bê bối Calciopoli từ đầu mùa giải 2006/2007, tuy nhiên, AC Milan khó có thể biện minh cho việc kém nhà vô địch Serie A mùa đó là Inter Milan tới 36 điểm. Tuy nhiên, trên đấu trường châu Âu, Milan lại thể hiện bộ mặt khác hẳn. Họ đã đánh bại Liverpool trong trận chung kết và đoạt Cúp Bạc, đồng thời đòi nợ thành công khoản vay năm 2005.

Chelsea 2011/2012
Có thể khẳng định, trong thập niên 2000, mùa giải 2011/2012 là mùa giải tồi tệ nhất của Chelsea tại Premier League. Họ xếp thứ 6 chung cuộc, và kém nhà vô địch Man United 25 điểm. Tuy nhiên, họ đã có một hành trình siêu tưởng tại Champions League.

Chết đi sống lại trước Napoli ở vòng 16 đội (thua 1-3 trận lượt đi), Chelsea đánh bại Benfica ở tứ kết, sau đó vượt qua Barcelona một cách kỳ diệu ở bán kết (thua 0-1 trên sân nhà), và hạ nốt Bayern Munich ở loạt luân lưu trong trận chung kết được tổ chức trên sân của Bayern. Đó là một sự đền bù hậu hĩnh của số phận dành cho Chelsea.
Bình Luận