Vô địch Champions League đã khó, lên ngôi ở giải đấu tổ chức 4 năm/lần như World Cup còn khó hơn. Thế nhưng trong lịch sử, có 10 cầu thủ từng đoạt Champions League lẫn World Cup trong cùng năm.

Vào năm 1974, Bayern Munich tiến vào trận chung kết Champions League gặp Atletico Madrid. Trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa nhau 0-0. Trong hiệp phụ, Luis Aragones ghi bàn mở tỷ số cho Atletico. Sau đó, Hans-Goerg Schwarzenbeck gỡ hòa cho Bayern đúng vào phút 120. Hòa nhau trong 120 phút, Bayern và Atletico phải đá lại trận chung kết để phân định thắng thua. Ở trận đá lại, Bayern đã vùi dập Atletico 4-0 với 2 cú đúp của Ulrich Hoeness và Gerd Mueller để lên ngôi vô địch.
Đội hình ra sân trận đá lại của Bayern có tới 9 cầu thủ người Đức. Đó cũng là dàn cầu thủ trụ cột của Tây Đức tham dự World Cup 1974 tổ chức trên sân nhà. Tây Đức đã đánh bại Hà Lan 2-1 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. 7 cầu thủ Bayern là Hoeness, Mueller, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Schwarzenbeck, Sepp Maier và Jupp Kapellmann trở thành những người đầu tiên vừa vô địch Champions League (C1), vừa lên ngôi tại World Cup trong cùng năm.
Sau này, có 3 cầu thủ lặp lại được thành tích trên và đáng chú ý, họ đều là người của Real Madrid. Năm 1998, Christian Karembeu vô địch Champions League cùng Real và sau đó là thành viên của ĐT Pháp lên ngôi tại World Cup được tổ chức trên sân nhà. Đến năm 2002 và 2014, Roberto Carlos và Sami Khedira tái lập thành tích trên (lần lượt cùng ĐT Brazil và ĐT Đức).
Tại kỳ World Cup 2018 này, cũng chỉ cầu thủ Real mới có thể vừa đoạt Champions League và World Cup trong cùng năm (bởi Real là nhà vô địch Champions League 2017/18). World Cup 2018 đã đi đến vòng bán kết và Real còn 3 cầu thủ đang chơi ở giải đấu trên đất Nga gồm Luka Modric, Mateo Kovacic (Croatia) và Raphael Varane (Pháp).
10 cầu thủ vô địch Champions League và World Cup trong cùng năm - Ulrich Hoeness, Gerd Mueller, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Schwarzenbeck, Sepp Maier và Jupp Kapellmann (Bayern - Tây Đức - 1974) - Christian Karembeu (Real - Pháp - 1998) - Roberto Carlos (Real - Brazil - 2002) - Sami Khedira (Real - Đức - 2014) |
Bình Luận