
Sai lầm lớn nhất và cũng là nguyên nhân chính khiến Atletico bế tắc trước Leipzig là vì Simeone đã bố trí sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền đạo hiếm khi đá cùng nhau là Marcos Llorente và Diego Costa. Nên nhớ, sở trường của Llorente là tiền vệ. Đúng là anh đã ghi những bàn thắng quan trọng cho Atletico, nhưng đó đều là khi cầu thủ này vào sân từ ghế dự bị, khi anh tận dụng lợi thế thể lực để tạo nên khác biệt trong thời gian cuối. Còn khi đá chính, Llorente hầu như trở nên vô hại.
Trong khi đó, Costa ở thời điểm này không còn dũng mãnh như trước để có thể đấu sức với hàng thủ chắc chắn của Leipzig. Chính vì sự vô hại của Costa mà suốt hiệp 1, Atletico gần như bất lực trước vòng 16m50.
Thực tế là chỉ đến khi tiền đạo Joao Felix vào sân ở phút 58, hàng công của Atletico mới gắn kết hơn và chính anh đã đem về quả penalty rồi thực hiện thành công ở phút 71. Nhiều người nói rằng Simeone đã bỏ phí một bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Atletico (127 triệu euro) trên ghế dự bị. Nhưng giờ thì mọi thứ cũng đã rồi, Simeone sẽ phải cùng các học trò tìm cơ hội sửa sai ở mùa giải năm sau.
XEM THÊM
Bayern Munich 8-2 Barca: Thất bại ê chề
Lyon đón tin vui khi Man City mất Aguero ở tứ kết Champions League
Bình Luận