Top 4, nhiệm vụ sống còn của Di Francesco với Roma

Sau trận thua Milan ở vòng 26 Serie A, Roma đã rơi từ thứ 3 xuống thứ 5 trên BXH. Đó là hiểm họa với chiếc ghế của HLV trưởng Eusebio Di Francesco. Bởi lẽ nếu không trở lại Top 4, nhà cầm quân 48 tuổi sẽ bị sa thải vào cuối mùa bất luận hợp đồng còn tới tháng 6/2019.
Top 4, nhiệm vụ sống còn của Di Francesco với Roma
Trên thực tế, GĐTT Monchi đã ra tối hậu thư cho Di Francesco: chiến lược gia người Italia chỉ có thể tại vị nếu Roma được dự Champions League mùa sau. Có hai con đường để Di Francesco hoàn thành nhiệm vụ. Một là vô địch Champions League, điều rất khó xảy ra (nhất là khi Roma vừa thua Shakhtar Donetsk tại lượt đi vòng 1/8). Con đường thứ hai khả dĩ hơn là lọt vào Top 4 ở Serie A.

Roma hiện chỉ kém 1 điểm so với đội thứ 5 là Inter. . Song lịch thi đấu phía trước là một trở lại lớn cho đội bóng áo bã trầu. Hai vòng tới, Roma phải làm khách trên sân đội đầu bảng Napoli và tiếp đón đối thủ khó chịu Torino. Nếu tiếp tục sẩy chân trong hai trận này, nhiều khả năng Roma sẽ bị Top 4 cắt đuôi.

Có vẻ như Monchi không tin tưởng vào khả năng Roma cán đích trong Top 4. Vị GĐTT ở sân Olimpico đã có một danh sách các ứng viên thay thế Di Francesco ở mùa giải tới bao gồm Eduardo Berizzo, Unai Emery, Marco Giampaolo hay Marco Silva. Trong đó Unai Emery là HLV mà Monchi rất ưa thích do từng cộng tác chung thời ở Sevilla. Hơn nữa, Emery cũng gần như chắc chắn sẽ phải rời PSG vào cuối mùa.

Di Francesco đang chịu áp lực vô cùng lớn khi giá treo cổ đã lơ lửng trên đầu. Thậm chí, chiến lược gia sẽ bị sa thải trước khi mùa giải kết thúc nếu không ngăn được đà trượt dốc (Roma đã thua 2 trận liên tiếp).  

Di Francesco kém 2 người tiền nhiệm
Kể từ khi dẫn dắt Roma vào mùa Hè 2017, Di Francesco đã trải qua 26 trận ở Serie A (thắng 15, hòa 5, thua 6). Điểm số trung bình của ông là 1,92 điểm/trận. Con số này kém cả hai người tiền nhiệm Luciano Spalletti (2,33 điểm/trận) và Rudi Garcia (1,99 điểm/trận).
    Bình Luận