UEFA sẽ tổ chức vòng bán kết Champions League tập trung?

UEFA nghiêm túc xem xét tổ chức vòng bán kết Champions League theo phương án World Cup, điều chỉnh luật công bằng tài chính, hạn chế số lượng hợp đồng cầu thủ tại CLB.
UEFA sẽ tổ chức vòng bán kết Champions League tập trung?

Bên lề lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2021/22, UEFA cũng chuẩn bị đại hội diễn ra vào các ngày 9-10/9 tới đây tại trụ sở ở Nyon (Thụy Sỹ). Tương lai của bóng đá châu  Âu cần được tranh luận với các CLB, các liên đoàn, cầu thủ và thậm chí cả các CĐV. Với tham vọng đưa ra những quyết định sớm nhất có thể, UEFA đưa ra ba vấn đề được xem là cấp bách nhất, cần được sớm thông qua.

Thứ nhất, hướng tới một luật công bằng tài chính ít phức tạp hơn. Tức là, UEFA sẽ xem xét và sửa đổi một số điều liên quan đến “giới hạn tiền lương” và “thuế xa xỉ”. Phổ biến trong các môn thể thao chuyên nghiệp của Mỹ, những quy định này buộc những người vượt ngưỡng sẽ phải trả một khoản phạt tài chính để sau đó phân phối lại cho tất cả những người tham gia. “Chúng tôi đều thống nhất rằng UEFA cần một số thay đổi với một hệ thống tối giản và khả thi. Hiện chúng tôi đang thảo luận để có sự thống nhất về một luật công bằng tài chính mới”, ông Theodore Theodoridis, GĐĐH UEFA nhấn mạnh.

 Champions League sẽ tổ chức vòng bán kết tập trung như mùa 2019/20 ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19?

Thứ hai, lên kế hoạch tổ chức vòng bán kết Champions League tập trung. Hôm 28/5 vừa qua, chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã đề cập tới ý tưởng này. “Chúng tôi nghiên cứu rất kỹ đề xuất này. Do lịch thi đấu, nên ý tưởng vòng bán kết tập trung (tổ chức giống như World Cup) rất khó thực hiện với các giải đấu khác. Bởi UEFA không muốn chiếm những ngày cuối tuần dành cho các giải VĐQG. Chúng tôi có một ngày thứ Bẩy cho Champions League. Qua đó, UEFA có thể nghiên cứu tổ chức vòng bán kết trong một tuần. Nó giống như trận Super Bowl châu  u vậy. Mỗi năm, chúng ta sẽ có một sự kiện đặc biệt xung quanh trận đấu này. Sẽ rất thú vị. Nhưng chúng ta sẽ lấy đi hai ngày quan trọng của các CLB và truyền hình (các trận bán kết lượt về). Sẽ có người ủng hộ, người không. Nhưng chúng tôi sẽ bàn bạc”, ông Theodoridis cho biết thêm.

Thứ ba, giới hạn số lượng hợp đồng cầu thủ tại các CLB. UEFA không phải là người đưa ra quyết định nhưng khuyến khích các liên đoàn chủ động trong lĩnh vực này. Bởi có quá nhiều cầu thủ trong hợp đồng ở mỗi CLB là điều không cần thiết. Tại Ligue 1, bình quân mỗi CLB có 37 cầu thủ hợp đồng. Điều này gây nên những khó khăn lớn cho các CLB khi rơi vào khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 chẳng hạn.

Ngoài ra, ông Theodoridis cũng nhấn mạnh rằng việc Real, Barca, Juventus vẫn tiếp tục tham dự Champions League mùa này chứng tỏ dự án Super League đến hồi khép lại.

    Bình Luận