Man United đang trải qua giai đoạn sa sút dưới triều đại của Ole Gunnar Solskjaer. Tuy nhiên có nhiều lý do cho thấy điều này lại tốt cho họ trong tương lai lâu dài.

Màn lội ngược dòng ấn tượng trước PSG ở vòng 1/8 Champions League là điểm nổi bật nhất của triều đại Solskjaer tính cho tới hiện tại. Nhưng cho đến nay, đó lại bị coi là một điềm gở cho vị HLV người Na Uy.
Kể từ đêm Paris huyền diệu đó, M.U đã để thua 5 trong 7 trận gần nhất. Chuỗi trận đáng xấu hổ này khiến Quỷ đỏ bị loại khỏi FA Cup, lần đầu tiên thua 4 trận liên tiếp sau 20 năm và bị đá bay khỏi Champions League một cách đầy nhục nhã bởi Barca.
Trận thua tại lượt về vòng tứ kết trên sân Nou Camp là kết quả tồi tệ nhất của Man United dưới thời Solskjaer. Một trận thua toàn diện. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử M.U để thua cách biệt tới 4 bàn tại đấu trường châu Âu sau 2 lượt trận.
Solskjaer vẫn đang nhận được sự tin tưởng nhưng bây giờ đội bóng đã không còn như ông mong muốn. Khoảng thời gian 1 tháng rưỡi vừa qua là một sự thử nghiệm đáng giá. Nhiều người đã đặt nghi vấn liệu quyết định ký hợp đồng dài hạn với vị chiến lược gia người Na Uy có phải là đúng đắn?

Thất bại trước Barca giúp các cầu thủ M.U biết mình đang đứng ở đâu
Thất bại ở Nou Camp cho thấy Man United có một khoảng cách xa, đặc biệt là về chất lượng đội hình so với các đội mạnh nhất châu Âu hiện tại. Họ cần bổ sung gấp ít nhất 2 trung vệ, 1 hậu vệ phải, 1 tiền vệ trung tâm, 1 cầu thủ chạy cánh và 1 tiền đạo cắm.
Trên thực tế, đội hình của Man United không đủ dày và cần cải tổ từ trên xuống dưới. Nhìn vào đội bóng láng giềng Man City là đủ thấy sự khác biệt. Trong tay của Pep Guardiola là một đội hình có 2 sự lựa chọn chất lượng cho mỗi vị trí.
Đội hình hiện tại của M.U là sự pha trộn tồi tệ của 3 chế độ trước đó. Họ cần phải thay thế triệt để. Việc này đương nhiên cần một khoản đầu tư nghiêm túc chứ không phải chỉ là vung tiền mua sao một cách thiếu định hướng.
Sau thời gian dài tập trung vào việc cải thiện các giao dịch thương mại, đã đến lúc ban lãnh đạo của M.U nên đầu tư vào cải thiện chất lượng chuyên môn của đội bóng. Trong khi các đối thủ là Man City và Liverpool phát triển nhân sự một cách bài bản thì M.U chỉ lo kiếm tiền và tự hài lòng với vinh quang trong quá khứ. Họ có chi tiền nhưng không đủ để theo kịp sự phát triển của phần còn lại của giải đấu.

Các ông chủ cũng sẽ biết đội bóng cần phải đầu tư vào chuyên môn hơn là chỉ chăm chăm làm kinh tế
Điều đó phải thay đổi vào mùa Hè này và phong độ thời gian qua là một minh chứng không thể tốt hơn. Cuộc cách mạng này cần tới hàng trăm triệu và không thể thành công trong một sớm một chiều.
Việc của Solskjaer là phải tạo được niềm tin nơi các ông chủ. May mắn cho ông là kết quả gần đây đã giúp ông có lý do để kêu gọi đầu tư. Không chỉ chất lượng của các cầu thủ mà cả thái độ thi đấu của họ nữa.
Chuỗi trận thăng hoa ở giai đoạn đầu đã tạo ra ảo tưởng. Họ cho rằng mình đủ mạnh để giành các danh hiệu. Họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jose Mourinho và chiến thuật sai lầm của ông thầy người Bồ Đòa Nha.
Sự sa sút thời gian qua đã cho thấy Man United thực sự đang ở đâu. Họ đã trở lại thực trạng đúng của mình. Đó là một đội bóng trong Top 6 chứ không phải một ứng viên vô địch.

HLV Solskjaer cũng có cơ hội để cho thấy ông cần thêm thời gian và nhiều yếu tố nữa để có thẻ giúp M.U trở lại
Không chỉ vậy, chuỗi trận thảm hại vừa qua còn cho thấy một vấn đề tâm lý cần phải được giải quyết triệt để. Nếu đây là một đội bóng có thể nhanh chóng hạ bệ một vị HLV trưởng mà họ không thích và tự chọn cho mình thuyền trưởng mới theo ý thích, thì đó là một đội bóng không thể thành công.
Những thất bại là lúc để đánh giá thực tế nhất chứ không phải khi mọi thứ đều là màu hồng. Solskjaer đang có cơ hội để khẳng định giá trị thực sự của mình và có được đánh giá đúng nhất về đội bóng mà mình đang dẫn dắt.
Những thất bại cũng là liều thuốc giúp giải tỏa áp lực cho mùa giải tới và dạy cho M.U biết sự hồi sinh sẽ không dễ dàng như họ đang tưởng. Nó sẽ giúp Solskjaer và các cộng sự có thời gian và sự kiên nhẫn mà họ cần để thực sự đưa Man United vĩ đại trở lại.
Tất nhiên, những khó khăn và thách thức là không hề nhỏ, đặc biệt là ở giải đoạn cuối của mùa giải này khi hy vọng vào Top 4 đang mong manh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thất bại trong ngắn hạn sẽ đảm bảo rằng Man United có thể bắt đầu chiến thắng trở lại trong dài hạn.
Bình Luận