Bán 2 sao 'cây nhà lá vườn', thu 194 triệu: Benfica xứng danh 'lò luyện đơn' số một

Trong những năm qua, Benfica đã soán ngôi FC Porto để trở thành lò cung cấp nhân tài đáng chú ý bậc nhất châu Âu.
 

Xem tài năng của Joao Felix

'Đỉnh' như Benfica: 1 năm bán 2 sao 'cây nhà lá vườn', thu về 194 triệu - Bóng Đá

 Ở thế giới bóng đá đương đại, Benfica đã không còn là một gã khổng lồ ở châu Âu. Tuy nhiên, đội chủ sân Da Luz lại là bệ phóng vươn mình cho hàng loạt cầu thủ tài năng. Đầu tiên có thể kể đến Angel Di Maria. 

'Đỉnh' như Benfica: 1 năm bán 2 sao 'cây nhà lá vườn', thu về 194 triệu - Bóng Đá

 Gần nhất là Ederson Morates, thủ thành đã gia nhập Manchester City và giành được danh hiệu Premier League. Anh nổi tiếng với khả năng dùng chân tương đối ấn tượng. 

'Đỉnh' như Benfica: 1 năm bán 2 sao 'cây nhà lá vườn', thu về 194 triệu - Bóng Đá

 Không những thế, lò đào tạo của Benfica cũng thuộc hàng "có số, có má" tại lục địa già. Joao Felix là một ví dụ điển hình, bởi lẽ anh được giới chuyên môn ví là Cristiano Ronaldo đệ nhị. 

'Đỉnh' như Benfica: 1 năm bán 2 sao 'cây nhà lá vườn', thu về 194 triệu - Bóng Đá

 Mùa Hè 2019, tuyển thủ Bồ Đào Nha cập bến Atletico Madrid theo bản hợp đồng trị giá 126 triệu euro - con số khổng lồ với anh chàng chỉ mới bước sang tuổi đôi mươi. 

'Đỉnh' như Benfica: 1 năm bán 2 sao 'cây nhà lá vườn', thu về 194 triệu - Bóng Đá

 Một năm sau, đội chủ sân Da Luz tiếp tục bán một cầu thủ "cây nhà lá vườn" khác là Ruben Dias. Ngôi sao sinh năm 1997 đã gia nhập Manchester City với mức phí 68 triệu euro. 

'Đỉnh' như Benfica: 1 năm bán 2 sao 'cây nhà lá vườn', thu về 194 triệu - Bóng Đá

 Như vậy trong chưa đầy 2 năm, Benfica đã thu về 194 triệu euro nhờ vào việc bán các sao trẻ. Công lớn nhất thuộc về Giám đốc thể thao Rui Costa, tiền vệ hào hoa một thời và cũng là huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha. 

'Đỉnh' như Benfica: 1 năm bán 2 sao 'cây nhà lá vườn', thu về 194 triệu - Bóng Đá

 Thậm chí, số tiền Benfica thu được có thể sẽ chưa dừng lại ở mức 194 triệu euro nếu Tottenham Hotspur kích hoạt điều khoản mua đứt Gedson Fernandes (42,76 triệu euro).

'Đỉnh' như Benfica: 1 năm bán 2 sao 'cây nhà lá vườn', thu về 194 triệu - Bóng Đá

 Rõ ràng, với những nhân tố không có tiềm lực tài chính mạnh mẽ như Benfica, đó là cách tốt nhất để duy trì CLB. Tuy vậy, HLV Jorge Jesus cũng không cần quá lo lắng với vấn nạn "chảy máu nhân tài. Bởi lẽ, đội chủ sân Da Luz luôn sẵn sàng trình làng những nhân tố trẻ sáng giá. 

'Đỉnh' như Benfica: 1 năm bán 2 sao 'cây nhà lá vườn', thu về 194 triệu - Bóng Đá

 Điển hình có thể kể đến Joao "Jota" Filipe, cầu thủ năm nay 21 tuổi. Anh ra sân tổng cộng 98 trận cho cả đội một lẫn đội trẻ của Benfica, ghi 15 bàn và có 19 pha kiến tạo. 

'Đỉnh' như Benfica: 1 năm bán 2 sao 'cây nhà lá vườn', thu về 194 triệu - Bóng Đá

 Ngoài ra còn trường hợp của Diogo Goncalves, người từng thi đấu cho Famalicao theo dạng cho mượn. Anh từng ghi 7 bàn, có 10 pha kiến tạo sau 34 trận ra sân.

    Bình Luận