Nhiều khán giả không hài lòng với cách làm của đội bóng nước Pháp.

Nhiều tháng qua, rất nhiều vận động viên thể thao đã chọn cách quỳ gối xuống sân trước khi bắt đầu trận đấu để thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Hoạt động này đặc biệt phổ biến ở Ngoại hạng Anh.

Rạng sáng nay, khi làm khách đến sân của Marseille trong khuôn khổ Champions League, Manchester City cũng đã quỳ gối trước trận đấu.

Đáng nói là các cầu thủ chủ nhà không hành động tương tự, họ chỉ đứng xếp hàng trong lúc đội bóng Anh dàn đội hình quỳ gối.

Việc này đã tạo ra một hình ảnh lạ lùng trước trận đấu.

Khán giả đặt câu hỏi: "Tại sao Marseille lại không quỳ gối?"

"Cầu thủ của Olympique Marseille đã từ chối quỳ gối ở trận gặp Man City. Thật sự đáng xấu hổ."

"Thật tệ khi họ không làm thế, nhưng tôi chắc là các trận Champions League không bắt buộc điều này."

"Tôi nghĩ họ không cần phải quỳ gối và vẫn có niềm tin vào [phong trào chống phân biệt chủng tộc] BLM. Các cầu thủ NBA cũng không còn làm vậy và người ta tôn trọng lý do của họ."

Một tài khoản Twitter cho biết việc quỳ gối không phải thủ tục quen thuộc ở Ligue 1 nên các cầu thủ Marseille không làm như vậy.

Trang Daily Mail dẫn nguồn tin từ Pháp, cho biết các cầu thủ của Ligue 1 chọn thực hiện 1 phút im lặng để tưởng nhớ Samuel Paty, thầy giáo vừa bị chặt đầu vì lý do tôn giáo.
Raheem Sterling nói về ý nghĩa của hành động quỳ gối:
Bình Luận