Sân vận động cũ của CLB Championship trông không thể nhận ra sau khi được chuyển đổi thành sân bóng bầu dục với sức chứa chỉ 2.000 người.

Sân vận động Sheffield Olympic Legacy là sân nhà của đội bóng bầu dục Sheffield Eagles. Nó ngày nay trông hoàn toàn khác.

Sân mới này được xây dựng trên địa điểm của Sân vận động Don Valley đã bị phá hủy.

Don Valley từng là nhà thi đấu điền kinh lớn thứ hai ở Anh. Sân vận động 25.000 chỗ ngồi hiện đã được chuyển đổi thành sân vận động bóng bầu dục khiêm tốn có sức chứa 2.000 chỗ ngồi. Mọi chuyện trông rất khác khi đội Championship Rotherham chơi ở đó.

Nhà thi đấu trị giá 29 triệu bảng Anh, mở cửa vào năm 1990, là sân vận động điền kinh lớn thứ hai trong nước và có thể chứa 25.000 khán giả. Con số đó tăng gấp đôi đối với các buổi hòa nhạc và các sự kiện tương tự.

Từ năm 2008 đến 2012, có tới 10.000 người hâm mộ được phép vào sân trong mỗi trận đấu trước khi Rotherham chuyển đến sân vận động New York – nơi họ vẫn ở cho đến ngày nay.

Vì vậy, sân Don Valley đã bị Hội đồng thành phố Sheffield đóng cửa 11 năm trước do cắt giảm ngân sách 50 triệu bảng. Địa điểm trước đây đã được cải tạo vào năm 2008, đã bị phá bỏ hoàn toàn.

Vào năm 2014, có thông báo rằng Công viên Di sản Olympic sẽ được xây dựng trên phần còn lại của nó.

Ngoài sân vận động mới, địa điểm này hiện còn có một nhà thi đấu thể thao trong nhà và một số trường học.

Hiện sân này đóng vai trò sân nhà của Sheffield Eagles, đội cũng từng chơi ở Sân vận động Don Valley.

Phải mất tám năm để sân vận động này khoác lên mình diện mạo mới.
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Lữ Phong | 12:53 23/03/2024
TỪ KHÓA: Sheffield Olympic LegacyRotherham
Bình Luận