Leyton FC với sân vận động của mình chỉ còn là 1 cái tên lịch sử thuộc bóng đá Anh.

Sân đấu của Leyton FC đã từng là một địa điểm lịch sử. Sân có sức chứa 4.000 chỗ nhưng hiện tại đã bị bỏ hoang suốt 12 năm qua.

Mái nhà đã hạ xuống trên một trong những khán đài.

Lý do khiến sân bóng này thê thảm như hiện tại vì vào năm 2009, chủ tịch câu lạc bộ Leyton, Costas Sophocleous và cựu giám đốc Philip Foster, đã nhận tội liên quan đến vụ gian lận thuế trị giá 16 triệu bảng.

Sophocleous bị kết án 8 năm tù, Foster bị 5 năm. Leyton đã tìm được những người mới để đưa câu lạc bộ tiến lên, nhưng buộc phải giải thể vào năm 2011 do nợ nần chồng chất. Kết quả là, sân vận động này đã bị bỏ hoang trong hơn một thập kỷ.

Tên các nhà tài trợ vẫn được hiển thị rõ ràng.

Câu lạc bộ đã giải thể vào năm 2011 nhưng vào thời điểm đỉnh cao nhất, Leyton FC là câu lạc bộ lâu đời thứ hai ở London được thành lập vào năm 1868.

Người hâm mộ đã cố gắng hồi sinh Leyton FC nhưng vô ích.

Đây chẳng khác gì khu vực nhà hoang bị lãng quên.

Tình trạng đáng buồn của một CLB lâu đời tại xứ sương mù.

Cây cối mọc xuyên qua ghế ngồi, mái nhà bị sập và lưới khung thành bị rách chỉ là một số cảnh tượng mờ nhạt nhìn thấy bên trong.

Quán rượu Hare and Hounds nằm ở phía trước sân vận động
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Lữ Phong | 20:57 05/05/2023
T KHÓA: Leyton FCCostas Sophocleous
Bình Luận