Thầy trò HLV Thomas Tuchel vừa thành công chen chân vào top 4. Nhân dịp này, hãy cùng điểm lại những điều đặc trưng nhất của Chelsea dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Đức.

Sự khác biệt đầu tiên của Chelsea dưới thời Thomas Tuchel so với khi Frank Lampard còn cầm quân, đó là về sơ đồ chiến thuật.

Trong khi Frank Lampard thích sử dụng 4-3-3 với 2 số 8, thì Thomas Tuchel lại sử dụng sơ đồ 3-4-3.

Mason Mount từ việc chơi như một tiền vệ box-to-box đã được điều lên hàng công và chơi ở vị trí tiền đạo lệch phải.

Khi Thomas Tuchel lên nắm quyền, Marcos Alonso chứ không phải Ben Chilwell mới là nhân tố bất khả xâm phạm bên hành lang cánh trái.

Bên hành lang cánh phải, chúng ta cũng không thấy sự xuất hiện của Reece James nữa mà thay vào đó là Callum Hudson-Odoi.

Và dĩ nhiên với Marcos Alonso và Callum Hudson-Odoi, hai cánh của Chelsea không phải chỉ luôn thực hiện những quả tạt nữa.

Cả hai sẵn sàng chủ động bó vào trong để thực hiện các bài phối hợp khi cần thiết nhằm buộc hàng thủ đối phương phải lộ ra những kẽ hở.

Trong hệ thống của hiện tại của Chelsea, vai trò phân phối bóng của các tiền vệ trung tâm đặc biệt quan trọng. Vì thế vua chuyền Jorginho trở thành bất khả xâm phạm nơi tuyến giữa.

Mateo Kovacic đang là người được lựa chọn để đá cặp với Jorginho. Tiền vệ người Croatia đã và đang thể hiện mình rất tốt.

Thomas Tuchel đang có một khởi đầu đẹp như mơ tại Stamford Bridge, hy vọng là trong thời gian tới, quãng thời gian "trăng mật" này vẫn sẽ tiếp tục được nối dài.
Chiêm ngưỡng lại bàn thắng đầu tiên của Oscar cho Chelsea:
T KHÓA: Thomas TuchelMason Mount
Bình Luận