Dưới đây là những danh thủ nổi tiếng từng về nhì ở cuộc đua Quả bóng vàng trong lịch sử làng túc cầu.

Bernd Schuster đã có mùa giải thi đấu ấn tượng trong màu áo Barcelona. Không những vậy, năm 1980, ông còn cùng tuyển Đức vô địch Euro. Song cuối cùng, danh thủ 59 tuổi chỉ về thứ 2 ở cuộc đua Quả bóng vàng sau Rummenigge.

Năm 1986, Gary Lineker đã có một mùa giải thi đấu thành công ở Barca và tuyển Anh. Song cuối cùng, danh thủ xứ sở sương mù chỉ có thể về nhì trong cuộc đua Quả bóng vàng sau Belanov.

Năm 1993, Dennis Bergkamp dù có màn trình diễn xuất sắc ở Inter nhưng vẫn không thể chiến thắng trước Roberto Baggio của Juventus.

Năm 1998, Suker đã trình diễn bộ mặt thuyết phục trong màu áo Real Madrid, Croatia song chẳng thể vượt qua Zidane đang khoác áo Juventus.

Năm 1999, David Beckham cũng thi đấu xuất sắc trong màu áo MU nhưng cuối cùng Rivaldo (Barca) đã giành chiến thắng ở giải thưởng Quả bóng vàng.

Raul đã thật sự thuyết phục cổ động viên Madrid bởi phong độ, màn trình diễn ấn tượng tại Bernabeu. Nhưng năm 2001, Michael Owen mới là người giành chiến thắng ở giải thưởng Quả bóng vàng.

Quả bóng vàng 2002 thuộc về Ronaldo Nazario và không ít người tiếc nuối cho sự xuất sắc của Roberto Carlos.

Năm 2004, Deco là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng nhưng Shevchenko cuối cùng đã trở thành người chiến thắng danh hiệu cao quý này.

Lampard đã không thể vượt qua Ronaldinho của Barca để chiến thắng Quả bóng vàng 2005 và chỉ về thứ 2.

Năm 2006, Buffon đã có màn trình diễn xuất sắc ở CLB lẫn tuyển quốc gia nhưng chỉ về thứ 2 ở cuộc đua Quả bóng vàng, sau Cannavaro.
Video về Buffon:
T KHÓA: quả bóng vàngGianluigi Buffon
Bình Luận