Trong số những tượng đài của làng túc cầu, người duy nhất đang thi đấu là Buffon còn kém số 1 đến 262 trận.
Phản xạ của Buffon

Sở hữu số trận đấu chính thức nhiều thứ 10 thế giới là David Seaman. Tổng cộng trong sự nghiệp, lá chắn một thời trong khung gỗ Arsenal cán mốc 1030 trận.

Tiếp đến là huyền thoại Real Madrid - Raul Gonzalez. Khi giải nghệ, "Chúa nhẫn" có 1042 trận thi đấu.

Xếp thứ 8 là "Đại bác" trong đội hình ĐTQG Brazil ngày trước - Roberto Carlos. Hậu vệ trái với những cú oanh tạc kinh hoàng ra sân 1046 lần.

Ở vị trí số 7 là Djalma Santos (1065 trận). Nhà vô địch World Cup 1958 và 1962 được biết đến với tư cách hậu vệ phải xuất sắc bậc nhất thời đại của mình.

Kế đến Pat Jennings - cựu thủ môn từng khoác 2 màu áo đối địch tại Bắc London là Tottenham Hotspur và Arsenal. Danh thủ Bắc Ireland có 1085 trận cầu chính thức.

Cái tên duy nhất trong Top 10 còn thi đấu là Gianluigi Buffon (1100 trận). Ở tuổi 42, tượng đài người Ý vẫn đang cùng Juventus hướng đến những đỉnh cao mùa này.

Kình địch của Bianconeri là Inter Milan cũng tự hào sở hữu 1 biểu tượng lớn khác là Javier Zanetti. Đội trưởng trong chiến tích ăn ba lịch sử mùa 2009/10 có nhiều hơn Buffon 2 trận.

Được chiêu mộ bởi HLV huyền thoại Bill Shankly, cựu thủ thành Ray Clemence (1104 trận) là trụ cột trong kỷ nguyên bá đạo Châu Âu của Liverpool dưới triều đại Bob Paisley.

Đứng số 2 là Rogerio Ceni (1252 trận) - người gác đền có 23 năm khoác áo đội một Sao Paulo nổi tiếng với khả năng sút phạt đáng gờm.

Tuy nhiên so với "Người nhện Anh" Peter Shilton, Ceni vẫn còn kém đến 110 trận trong sự nghiệp.
TỪ KHÓA: david seamanRaul GonzalezRoberto CarlosPat Jenningsdjalma santosRay ClemenceJavier ZanettiGianluigi BuffonRogerio Cenipeter shilton
Bình Luận