Dựa vào những thông số và màn trình diễn trên sân, CĐV có thể tin rằng xứ Sương mù chính là "đất lành" dành cho những cầu thủ Bồ Đào Nha.

Đứng thứ 10 là Raul Meireles với chỉ 7 bàn thắng sau khoảng thời gian chơi cho Chelsea và Liverpool.

Xếp ngay trên là Ricardo Vaz Te của West Ham United với thành tích 8 pha lập công. Anh cũng từng có khoảng thời gian đầu quân cho Bolton.

Còn đây là Pedro Neto, người đã ghi 8 bàn thắng cho Wolves và anh xếp trên khi con số này có thể tăng lên vì vẫn đang chơi ấn tượng tại sân Molineux.

Tương tự là Ruben Neves, cầu thủ nổi tiếng với khả năng sút xa và sút phạt ấn tượng.

Bernardo Silva đã cán mốc 20 bàn thắng cho Manchester City và anh hoàn toàn có thể nâng cao thêm thành tích của mình.

Chơi cho Wolves và Liverpool, Jota đã sở hữu 21 pha lập công nhờ sự nhạy bén của mình với khung thành đối phương.

Bruno Fernandes đã ghi 22 bàn thắng tại Premier League và rất nhiều lần trong số đó bắt nguồn từ những quả penalty.

Luis Nani chỉ ghi 26 bàn cho M.U tại Premier League và có lẽ anh sẽ sớm bị Bruno Fernandes vượt mặt.

Thật bất ngờ khi người xếp thứ 2 trong danh sách này chính là Luis Boa Morte với 29 pha lập công. Anh từng đầu quân cho cả West Ham United, Southampton, Arsenal và Fulham.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo thể hiện sự khác biệt và vượt trội hẳn so với phần còn lại với thành tích 84 pha lập công cho M.U.
Siêu phẩm của Bruno Fernandes cho U21 Bồ Đào Nha:
T KHÓA: Raul MeirelesRicardo Vaz TePedro NetoRuben NevesBernardo SilvaDiogo JotaBruno FernandesLuis NaniLuis Boa Mortecristiano ronaldo
Bình Luận