Cùng điểm qua những số liệu thống kê đáng chú ý xoay quanh cuộc thư hùng giữa Paris Saint-Germain và Barcelona (dữ liệu từ Opta).

Đây mới là chiến thắng đầu tiên của Barcelona sau 6 lần chạm trán Paris Saint-Germain trong khuôn khổ Champions League trên sân khách (hòa 2, thua 3).

Kể từ tháng 3/2019, PSG mới lại để thủng lưới 3 bàn trong một trận đấu tại Champions League trên sân nhà.

Bàn thắng quân bình tỷ số của Ousmane Dembele và pha lập công giúp PSG vượt lên dẫn trước của Vitinha chỉ cách nhau 134 giây.

Chỉ 71 giây sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, Andreas Christensen đã ghi bàn ấn định thắng lợi cho Barca.

Sau Yaya Toure vào năm 2008, Raphinha là cầu thủ tiếp theo của Barca ghi được bàn thắng đầu tiên tại Champions League ở vòng tứ kết.

Trong lịch sử, chỉ có 3 lần PSG để thua trong những trận đấu mà mình dẫn trước tại Champions League trên sân nhà.

Pedri (21 tuổi 137 ngày) là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Barca vào sân từ băng ghế dự bị và có được một pha kiến tạo trên sân khách tại Champions League.

Kể từ mùa giải trước, Raphinha đã góp dấu giày vào 39 bàn thắng của Barca trên mọi đấu trường (18 bàn, 21 kiến tạo), chỉ kém mỗi Robert Lewandowski (70).

Lamine Yamal (16 tuổi 272 ngày) và Pau Cubarsí (17 tuổi 79 ngày) đã trở thành bộ đôi cầu thủ trẻ nhất của Barca ra sân trong một trận tứ kết Champions League.

Tính trên mọi đấu trường, đây mới là thất bại thứ hai trên sân nhà của PSG trong suốt mùa giải năm nay.
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Huỳnh Phong | 22:14 11/04/2024
Bình Luận