Dù không giành được Scudetto với đội bóng, chàng tiền vệ đội trưởng vẫn luôn tồn tại trong tim các Romanista sau những gì anh đã cống hiến.

Daniele De Rossi ra mắt đội một AS Roma vào mùa hè 2001, ngay sau khi đội bóng vừa đoạt Scudetto.

Năm 2006, chàng trai này giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A.

Anh được Lippi điền tên đến World Cup 2006, thành viên nhỏ tuổi nhất của Azzurri năm đó chinh chiến ở Đức. Tuy nhiên, ngay trận thứ hai vòng bảng, chàng trai này đã nhận một thẻ đỏ...

...sau khi đánh chỏ vào mặt Brian McBride của Mỹ. Anh bị treo giò 4 trận tại World Cup năm này.

Trở lại trong trận chung kết, De Rossi là một trong số 5 tuyển thủ Ý đá thành công penalty, đưa Azzurri vượt qua Pháp để lên ngôi ở World Cup 2006.

Trong 18 năm thi đấu cho AS Roma, anh luôn được biết đến như một mẫu cầu thủ tận tụy và hết mình vì đội bóng.

Tiền vệ số 16 luôn thi đấu lăn xả mỗi khi có mặt trên sân cỏ.

Chiếc hình xăm trên chân của anh cũng đã nói lên được lối chơi của tiền vệ này trong những năm tháng khoác áo AS Roma.

Thành tích tốt nhất của De Rossi ở UEFA Champions League là cùng đội bóng vào đến bán kết mùa 2018 trước khi dừng chân bởi Liverpool.

Ngày 12/5/2019, De Rossi nói lời chia tay Giallorossi sau 18 năm gắn bó khi không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng.

Ở sân Olimpico, nếu xét về tiếng nói trong phòng thay đồ, De Rossi nhận số 2 chỉ duy nhất Francesco Totti mới có quyền nhận số một.

Bình Luận