Thực tế, phát kiến này rất được ưa thích bởi Pep Guardiola - người đã "kênh" qua nhiều đội bóng lớn.

1. Yaya Toure: Mùa giải đầu tiên mà Pep Guardiola dẫn dắt Barca, Yaya Toure có 4 lần được sử dụng ở vị trí trung vệ.

1 trong số đó là trận chung kết Champions League gặp Man Utd. Khi mà Carles Puyol được đẩy sang cánh phải lấp vào khoảng trống của Dani Alves (treo giò), Toure đã kết hợp ăn ý với Pique ở trung tâm hàng thủ, khóa chặt những ngôi sao tấn công như Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Carlos Tevez... bên phía Quỷ đỏ.

2. Javier Mascherano: Mùa Hè 2010, Mascherano gia nhập Barca với tư cách là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina không thể cạnh tranh với Sergio Busquets tại Camp Nou.

Mascherano sau đó chấp nhận đá ở vị trí trung vệ theo yêu cầu của Pep Guardiola. Nhờ khả năng phán đoán và chơi chân điêu luyện, cựu cầu thủ Liverpool đã trở thành đối tác cực kỳ ăn ý với Pique, giúp Barca gặt hái nhiều danh hiệu.

3. Javi Martinez: Thêm một trường hợp được Pep Guardiola chuyển đổi, từ một tiền vệ phòng ngự thành trung vệ.

Với khả năng tranh chấp, phán đoán tốt cộng với nền tảng kỹ thuật siêu hạng, cầu thủ cao 1m90 luôn hoàn thành nhiệm vụ dù được bố trí đá ở trung tâm hàng thủ hay hàng tiền vệ.

4. Fernandinho: Gặp khủng hoảng ở vị trí trung vệ ở mùa giải trước, ngôi sao người Brazil được Pep Guardiola sử dụng thường xuyên hơn trong vai trò che chắn cho khung thành của Ederson.

Khả năng kiểm soát và chuyền bóng chuẩn xác của Fernandinho giúp Man City triển khai bóng từ phần sân nhà rất nhịp nhàng.

5. Fabinho: Ngôi sao người Brazil giờ đây lãnh trọng trách thay thế Van Dijk chỉ huy hàng thủ.

Những lần được HLV Jurgen Klopp sử dụng ở vị trí trung vệ, Fabinho đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Những khoảnh khắc ấn tượng của Liverpool trong mùa giải 2019/20:
Bình Luận