Dẫn đầu ở hầu hết các thống kê quan trọng, thế nhưng tuyển thủ Argentina vẫn phải cay đắng nhìn Los Blancos lên ngôi vô địch.

Lionel Messi là cái tên ghi nhiều bàn thắng nhất với 25 pha lập công. Tại Barca, anh chính là đầu tàu khi những Luis Suarez hay Antoine Griezmann chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Kiến tạo nhiều nhất La Liga mùa 2019/20 vẫn là "El Pulga" với 21 pha. Ở tuổi 33, anh bắt đầu chơi rộng hơn và thực hiện nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi của Blaugrana.

Cầu thủ sinh năm 1987 cũng là người tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất (89 pha).

Casemiro vẫn là "máy quét" thượng hạng của Real Madrid với 96 tình huống tắc bóng. Cùng với Toni Kroos, cựu sao FC Porto luôn cho thấy độ ổn định mỗi khi ra sân.

Một lần nữa chúng ta phải trở lại với Lionel Messi - người thực hiện nhiều pha qua người nhất với... 182 lần. Đây vẫn được xem là thế mạnh của tuyển thủ Argentina, đồng thời là thứ "vũ khí" lợi hại nhất của tiền đạo sinh năm 1985.

Nabil Fekir cho thấy sự khó chịu của mình với việc bị phạm lỗi 113 lần. Đó là thống kê không quá bất ngờ, bởi lẽ ngôi sao của Real Betis sở hữu lối chơi tương đối lắt léo.

Không phải Thibaut Courtois, không phải Marc-Andre Ter Stegen và cũng chẳng phải Jan Oblak. Aitor Fernandez của Levante mới là thủ môn thực hiện nhiều pha cản phá nhất (158 pha).

Chạm nhiều bóng nhất trong vòng cấm đối phương là Karim Benzema với 250 pha. Khi Cristiano Ronaldo rời đi và Gareth Bale xuống phong độ, cựu sao Lyon chính là chủ công của Real Madrid.

Cuối cùng vẫn là Lionel Messi với 1147 đường chuyền ở 1/3 cuối sân. Điều đó cho thấy, hầu như mọi pha lên bóng của Barcelona đều phải qua chân "El Pulga".

Mặc dù vậy, chừng ấy là chưa đủ để giúp cho đội chủ sân Camp Nou bước lên ngôi vương. Ở tuổi 33, cầu thủ người Argentina có lẽ không còn quá nhiều thời gian để chinh chiến và "gồng gánh" Barca thêm được nữa.
Lionel Messi chia sẻ khi giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga:
TỪ KHÓA: Real MadridBarcelonalionel messiCasemiroreal betisnabil fekirKarim BenzemaAitor FernandezLevante
Bình Luận