Hàng công thi đấu thăng hoa trở thành điểm nhấn chính của Những cỗ xe tăng trước Cơn lốc màu da cam.
(Dữ liệu được cung cấp bởi chuyên trang thống kê Whoscored.com)

Manuel Neuer - 6.1 điểm: Dù không phải nhận quá nhiều sức ép, thế nhưng Neuer vẫn để thủng lưới đến 2 lần chỉ trong vòng 5 phút cuối trận.

Antonio Rudiger - 6.3 điểm: Một ngày làm việc thất vọng của cầu thủ đang khoác áo Chelsea. Rudiger cho thấy sự chậm chạp ở các tình huống đua tốc độ với đối phương.

Mats Hummels - 7.0 điểm: Hummels cho thấy sự già dặn của mình ở các tình huống chống bóng bổng trong suốt 90 phút thi đấu chính thức.

Niklas Süle - 7.0 điểm: Trung vệ Hùm xám xứ Bavaria có trận đấu tròn vai trước Hà Lan.

Nico Schulz - 6.5 điểm: Schulz có màn trình diễn thất vọng ở hành lang biên trái tuyển Đức. Đóng góp của anh ở mặt trận tấn công là rất hạn chế.

Toni Kroos - 7.3 điểm: Kroos in dấu giày trực tiếp ở bàn thắng thứ 2 của Sane khi anh có pha chuyền bóng tuyệt vời từ khu vực giữa sân.

Joshua Kimmich - 6.3 điểm: Khả năng điều tiết trận đấu từ cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich cần được cải thiện nhiều hơn trong tương lai.

Thilo Kehrer - 6.6 điểm: Kehrer không để lại nhiều dấu ấn trước Hà Lan. Các pha chuyền bóng của anh thường bị đối phương bắt bài dễ dàng.

Leroy Sane - 7.7 điểm: Ngôi sao đang khoác áo Man City giúp hành lang biên trái đội nhà trở nên nguy hiểm hơn nhờ tốc độ xé gió cùng các pha đi bóng lắt léo. Sane đóng góp 1 bàn thắng ở phút thứ 19.

Serge Gnabry - 7.2 điểm: Xuất phát ở vị trí cầu thủ chạy cánh phải, Gnabry cho thấy tốc độ, những pha đi bóng mang tính đột biến của mình. Anh chính là tác giả của pha kiến tạo giúp Werner mở tỉ số.

Bình Luận