Thượng tầng đội chủ sân Stamford Bridge có lý do để tiếc nuối thương vụ này.

Ngày cuối thị trường chuyển nhượng hè 2020 đã khép lại đầy bất ngờ và thú vị với hàng loạt thương vụ lớn diễn ra. Trong đó, tiêu biểu nhất là việc Thomas Partey cập bến Arsenal.

Thượng tầng Pháo thủ thành London quyết định kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 50 triệu euro dành cho Partey.

Partey sẽ chính thức là người của Pháo thủ và bổ sung chất thép, tính chiến đấu cho khu trung tuyến Arsenal từ mùa giải 2020/21.

Với sự phát triển vượt bậc và những màn trình diễn đỉnh cao trong màu áo Atletico Madrid, Thomas Partey không chỉ thu hút mỗi Arsenal trên thị trường chuyển nhượng.

Chelsea cũng là "ông lớn" khác thèm khát chữ ký của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ nửa đỏ trắng thành Madrid này.

Theo The Telegraph tiết lộ, Chelsea đã phải từ bỏ việc theo đuổi Partey vì không thể bán đi nhiều "người thừa" trong đội hình.

Chính việc không thể "giải phóng quỹ lương" đã làm cho The Blues thua Arsenal trên cuộc đua giành chữ ký Thomas Partey.

Lampard thực chất rất đau đầu vì không thể giải phóng hàng loạt cái tên như Marcos Alonso, Emerson Palmieri, Antonio Rudiger, Fikayo Tomori và Danny Drinkwater.

Vì lẽ đó, việc để cho Partey cập bến Arsenal là một tiếc nuối lớn.

Dẫu sao, chiến lược gia người Anh vẫn có thể an tâm với lực lượng hiện tại khi Chelsea chính là đội bóng đã chi "khủng" nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2020.
Lampảd phát biểu:
Bình Luận