Đội bóng thành London đã không ít lần mua hớ trên TTCN. Sau đây là 11 gương mặt tiêu biểu nhất ở từng vị trí.
Những bản hợp đồng đỉnh nhất của Chelsea trong tháng 8

Thủ môn: Kepa Arrizabalaga. Niềm tin nơi các CĐV Chelsea đã chạm đáy khi Kepa mắc sai lầm tai hại ở thất bại 0-2 của The Blues trước Liverpool ở vòng 2 Premier League 2020/2021. Với cái mác thủ thành đắt giá nhất thế giới, ngôi sao người Tây Ban Nha là một bản hợp đồng thất bại thật sự.

Hậu vệ phải: Juan Cuadrado. Ngôi sao người Colombia gia nhập Chelsea từ Fiorentina vào năm 2015 với bản hợp đồng 26.8 triệu bảng. Dù nhận được sự kỳ vọng lớn lao, thế nhưng Cuadrado chỉ xuất hiện vỏn vẹn 13 lần ở EPL trước khi chuyển sang khoác áo Juventus.

Trung vệ: Tal Ben-Haim. Cầu thủ người Israel cập bến Stamford Bridge từ Bolton năm 2008 dưới triều đại Jose Mourinho. Ben-Haim không thể giành 1 suất đá chính với 2 ngôi sao John Terry và Ricardo Carvalho. Anh xuất hiện tổng cộng 13 lần tại EPL trước khi bị bán sang Man City.

Trung vệ: Papy Djilobodji. Cầu thủ người Senegal khoác áo The Blues từ Nantes vào năm 2015. Papy không thi đấu bất kỳ trận nào tại EPL. Sau 6 tháng, Papy được đem cho mượn tại Werder Bremen trước khi bị bán đứt sang Sunderland.

Hậu vệ trái: Baba Rahman. Baba gia nhập Chelsea với bản hợp đồng trị giá 21.7 triệu bảng. Anh có tổng cộng 15 lần xỏ giày ra sân tại EPL trước khi trải qua quãng thời gian "đánh thuê" trong màu áo các đội bóng khác: 3 năm ở Schalke 04, 1 năm ở Reims,1 năm ở Mallorca. Nhiều khả năng anh sẽ bị bán ngay mùa hè này.

Tiền vệ trung tâm: Juan Sebastian Veron. Năm 2003, tiền vệ người Argentina gia nhập Chelsea sau màn trình diễn thất vọng ở Man United. Veron xuất hiện vỏn vẹn 7 lần ở EPL xuyên suốt 4 mùa giải trước khi bị bán sang Inter Milan.

Tiền vệ trung tâm: Tiemoue Bakayoko. Sau màn trình diễn chói sáng ở AS Monaco, Bakayoko gia nhập Chelsea năm 2017. Trái với sự kỳ vọng, cầu thủ người Pháp không để lại bất kỳ dấu ấn nào sau 29 trận đấu ở mùa giải đầu tiên. Mùa hè này, Bakayoko phải khăn gói quay trở lại AS Monaco.

Tiền vệ trung tâm: Danny Drinkwater. Sau 5 năm thi đấu chói sáng cùng Leicester City, Drinkwater gia nhập Chelsea với con số 35 triệu bảng. Mặc dù vậy, sau 3 mùa giải khoác áo The Blues, anh xuất hiện vỏn vẹn 12 lần ở EPL .

Tiền đạo: Andriy Shevchenko. Shevchenko là ngôi sao lừng lẫy trong màu áo AC Milan. Anh chuyển sang khoác áo Chelsea vào năm 2015 khi The Blues đặt lên bàn đàm phán con số 30.8 triệu bảng. Trái ngược với sự kỳ vọng, cựu tiền đạo người Ukraina đóng góp vỏn vẹn 9 bàn sau 3 mùa giải.

Tiền đạo: Fernando Torres. Tháng 1 năm 2011, Chelsea gây chấn động làng bóng xứ sương mù khi chiêu mộ Torres từ Liverpool với số tiền 50 triệu bảng. Thật đáng tiếc, tiền đạo người Tây Ban Nha đã đánh mất chính mình bởi sự sa sút khó hiểu và những chấn thương khác nhau.

Tiền đạo: Alvaro Morata. Chelsea đã chi ra 65 triệu bảng để có được sự phục vụ của Morata vào năm 2017. Lời nguyền số 9 tiếp tục đeo bám chân sút người Tây Ban Nha khi anh đóng góp 16 bàn sau 47 trận EPL.
T KHÓA: ChelseaThe Bluesalvaro morataFernando TorresAndriy Shevchenkodanny drinkwaterTiemoue BakayokoJuan Sebastian Veronbaba rahmanpapy djilobodjiTal Ben HaimJuan CuadradoKepa Arrizabalaga
Bình Luận