Ngày hôm qua (5/7), Hernan Crespo đã bước sang tuổi 44. Nhân dịp này, hãy cùng bongda.com.vn nhìn lại sự nghiệp nhiều thăng trầm của huyền thoại người Argentina.

Ngày 5/7/1975, Hernan Crespo chào đời ở Florida Este, Argentina. 18 năm sau, ông bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tại River Plate. Sau 3 mùa giải tại đây, ông ra sân 84 trận, ghi được 36 bàn thắng cho "dòng sông bạc".

Mùa hè năm 1996, sau khi chứng kiến phong độ hủy diệt của Crespo ở Olympic Atlanta với 6 bàn thắng, HLV Carlo Ancelotti đã đưa ông về Parma. Sau giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn, tiền đạo người Argentina đã hòa nhập và trở thành 1 sát thủ hàng đầu. Tổng cộng, sau 151 trận đấu tại Ennio Tardini, ông đã có 80 bàn thắng, giúp Parma vô địch UEFA Cup 1998-1999.

Mùa hè năm 2000, Lazio bỏ ra tổng cộng 35 triệu euro để đưa Hernan Crespo về thủ đô. Mùa giải đầu tiên, ông ghi 28 bàn sau 40 trận. Sang đến mùa giải tiếp theo, mặc dù không còn sự hỗ trợ của Pavel Nedved và Juan Veron, Crespo vẫn ghi đến 20 bàn.

Sau 2 năm ở Olimpico, Crespo gia nhập Inter Milan sau khi Lazio buộc phải bán ông để trang trải nợ nần. Mùa giải 2002 - 2003, Crespo ghi được 16 bàn thắng trong 30 trận, giúp Nerazzurri vào bán kết UEFA Champions League.

Tháng 8/2003, Claudio Ranieri đưa tiền đạo người Argentina sang Chelsea với mức giá 16,8 triệu bảng. Tuy nhiên, chuyển sang môi trường mới, ông không thể hòa nhập và chỉ có được 12 bàn thắng ở mùa giải đầu tiên với The Blues.

Mùa hè năm 2004, Jose Mourinho chuyển đến Chelsea và Crespo không còn nằm trong kế hoạch của ông. Cầu thủ sinh năm 1975 được người thầy cũ Carlo Ancelotti đưa về AC Milan theo dạng cho mượn và đã tỏa sáng rực rỡ. Tiền đạo người Argentina đã ghi 2 bàn thắng vào lưới Liverpool ở chung kết Champions League nhưng đáng tiếc, Rossoneri không thể vô địch trong trận cầu "điên rồ".

Không thể mua thêm tiền đạo để cạnh tranh với Drogba, Jose Mourinho đã đưa Crespo trở lại Chelsea. Lần này, ông đã có 13 bàn thắng cho The Blues. Ở tuổi 31, Crespo đã giành danh hiệu vô địch quốc gia lần đầu tiên.

Mùa hè năm 2006, Crespo quay trở lại Inter Milan. Dấu hiệu tuổi tác đã khiến ông chỉ có thêm 29 bàn thắng sau 3 mùa giải tại Giuseppe Meazza. Tuy nhiên, huyền thoại người Argentina vẫn có thêm 3 danh hiệu Scudetto.

Tháng 6/2009, Crespo gia nhập Genoa. Ông gắn bó với Rossoblu trong nửa mùa giải, ghi 7 bàn thắng.

Sau đó, Crespo về lại Parma. Sau hơn 2 mùa giải tại Ennio Tardini, ông ghi 14 bàn thắng. Mùa hè năm 2012, Crespo tuyên bố giải nghệ.

Bình Luận