Nhiều cầu thủ quyết định cho con theo nghiệp bóng đá, sau đó bị chính con mình "vượt mặt".

Việc cha truyền con nối không phải là một việc hiếm trong thế giới bóng đá.

Không phải người con nào cũng có thể vượt qua cái bóng của cha mình và cũng không hiếm những trường hợp ngược lại. Dưới đây là 8 cái tên nổi bật chơi xuất sắc hơn thế hệ trước.

Pierre-Emerick Aubameyang là trụ cột quan trọng của Arsenal. Cha của anh, Pierre Aubameyang, từng đá hậu vệ cho 9 CLB khác nhau, chủ yếu chơi ở Pháp.

Thiago Alcantara vừa vô địch Champions League cùng Bayern Munich, đang rất được mong đợi ở Liverpool. Cha của anh, Mazinho, có sự nghiệp không hề tệ, thậm chí còn có mặt trong đội hình vô địch World Cup 1994, tuy nhiên Thiago vẫn được đánh giá cao hơn.

Ở tuổi 20, Erling Haaland đã sớm nổi tiếng hơn cha là cựu hậu vệ Alf-Inge Haaland.

Sergio Busquets là huyền thoại của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha. Cha anh, Carles Busquets, cũng là một cái tên để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử Barca.

Frank Lampard đã giành được mọi vinh quang cùng Chelsea, đang tiếp tục xây dựng tên tuổi trên cương vị HLV. Ông Lampard Sr có sự nghiệp trầm lặng hơn hẳn, từng giành 2 FA Cup với West Ham.

Gonzalo Higuain từng là chân sút hàng đầu của những đội bóng lớn nhất châu Âu. Cha anh, Jorge Higuain, gắn bó sự nghiệp với bóng đá Nam Mỹ.

Miroslav Klose là huyền thoại lớn của bóng đá Đức. Ông Josef Klose chơi cho tuyển Ba Lan và tất nhiên không có sự nghiệp thành công như con trai.

Cố danh thủ Cesare Maldini là cầu thủ vĩ đại bậc nhất lịch sử AC Milan, nhưng con trai ông, Paolo Maldini, có thể coi là cái tên xuất sắc nhất của đội bóng này. Anh chơi cho Milan 25 năm, giành 7 Serie A và 5 Champions League.
Video về huyền thoại Cesare Maldini:
T KHÓA: Cesare Maldinipaolo maldiniMiroslav KloseJosef Klosegonzalo higuainJorge HiguainFrank LampardLampard Srsergio busquetsCarles Busquetserling haalandThiago AlcantaraMazinhopierre-emerick aubameyangEmerick Aubameyang
Bình Luận