HLV Erik ten Hag khao khát sở hữu một tiền vệ như Frenkie de Jong nhưng không thành công.

Mùa giải trước, không khó để nhận ra đội hình Man Utd còn khá mỏng. Mùa giải càng kéo dài, Quỷ đỏ càng bộc lộ những vấn đề.

Tuyến giữa của Man Utd chưa thể mang tới sự yên tâm như người hâm mộ kỳ vọng.

Thực tế, Quỷ đỏ quá phụ thuộc vào bộ ba Casemiro, Christian Eriksen và Bruno Fernandes. Khi một trong 3 cầu thủ này gặp vấn đề, Man Utd thi đấu như "gà mắc tóc".

Đó là lý do báo chí Anh khẳng định Man Utd sẵn sàng tái khởi động thương vụ Frenkie de Jong trong hè 2023.

Tuy nhiên, thương vụ này không thành. Khả năng tiền vệ người Hà Lan chia tay sân Camp Nou không khả thi.

Với De Jong, cầu thủ này khẳng định Barcelona là giấc mơ. Nên dù Man Utd theo đuổi quyết liệt, De Jong vẫn từ chối.

Thực tế, Man Utd từng đạt thỏa thuận mua De Jong với giá 85 triệu euro vào hè 2022 nhưng thương vụ đổ bể vì cầu thủ này không chịu ra đi. Từ đó tới nay, Man Utd vẫn loay hoay tìm kiếm cái tên thay thế De Jong nhưng không được.

Quỷ đỏ tiêu tốn khá nhiều thời gian và tiền bạc nhưng không ai sở hữu lối chơi bóng tương đồng với De Jong. Casemiro đơn thuần là một tiền vệ đánh chặn và anh dần cho thấy dấu hiệu tuổi tác.

Tương tự, Eriksen giờ chỉ đóng vai trò dự bị ở sân Old Trafford.

Sofyan Amarabat và Mason Mount càng không phải mẫu cầu thủ như De Jong. Dễ hiểu khi HLV Erik ten Hag không thể vận hành lối chơi như mong muốn. Lúc này, tuyến giữa của Man Utd vẫn còn khá yếu và thiếu gắn kết so với mặt bằng chung.
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Tiểu Lam | 22:11 21/10/2023
Bình Luận