Chiến lược gia 47 tuổi vừa chia tay đội bóng thủ đô Pháp vào ngày hôm qua.

Thủ môn: Keylor Navas. Kể từ khi chuyển đến từ Real Madrid, ngôi sao người Costa Rica luôn được xem như sự lựa chọn số 1 nơi khung gỗ. Anh đã có tổng cộng 53 lần ra sân dưới triều đại Tuchel.

Hậu vệ trái: Juan Bernat. Luôn được xem như sự lựa chọn khả dĩ ở hành lang trái. Thống kê cho thấy cầu thủ người Tây Ban Nha đã có 76 lần được Tuchel trao cơ hội.

Trung vệ: Marquinhos. Là một trong số những ngôi sao rất được lòng vị HLV người Đức, thật không ngạc nhiên khi cầu thủ người Brazil có đến 95 lần ra sân dưới thời của ông.

Trung vệ: Presnel Kimpembe. Sát cánh bên cạnh Marquinhos chính là đối tác ăn ý người Pháp. Anh cũng đã chơi tổng cộng 80 lần khi Tuchel còn tiếp quản PSG.

Hậu vệ phải: Thilo Kehrer. 74 chính là số trận tài năng sinh năm 1996 được góp mặt dưới triều đại cựu HLV Borussia Dortmund.

Tiền vệ trung tâm: Leandro Paredes. Ngôi sao người Argentina thường xuyên được Tuchel trao cơ hội. Anh đã có khoảng 67 trận đấu dưới triều đại của ông.

Tiền vệ trung tâm: Marco Verratti. "Cỗ máy đếm nhịp" người Ý có 88 trận đấu trong khoảng thời gian HLV 47 tuổi tiếp quản PSG.

Tiền vệ kiến thiết: Julian Draxler. Dưới kỷ nguyên vị thuyền trưởng người Đức, cầu thủ đồng hương cũng có 77 lần ra sân.

Tiền đạo trái: Neymar. Nếu không vấp phải những chấn thương, có lẽ số lần ra sân của Neymar dưới thời Tuchel không chỉ dừng lại ở con số 67.

Trung phong: Kylian Mbappe. Bất chấp mối quan hệ căng thẳng giữa ngôi sao người Pháp và Tuchel, ông vẫn xem cầu thủ này như phương án lựa chọn số 1 trên hàng công. Dưới kỷ nguyên của cựu thuyền trưởng Dortmund, Mbappe có đến 98 lần ra sân.

Tiền đạo phải: Angel Di Maria. Cầu thủ người Argentina sở hữu số lần ra sân nhiều nhất dưới kỷ nguyên của Tuchel (103 lần).

Những cái tên được Tuchel sử dụng nhiều nhất tại PSG.
Thomas Tuchel nói về khả năng trở lại của Neymar
T KHÓA: Keylor NavasThomas Tucheljuan bernatmarquinhosPresnel KimpembeThilo Kehrerleandro paredesMarco Verrattijulian draxlerNeymarKylian MbappeAngel Di Maria
Bình Luận