Tiền đạo Harry Kane lập hattrick ở thắng lợi 4-0 của Anh trước Bulgaria nhưng anh vẫn rất "thấp bé nhẹ cân" khi đem lên bàn cân so sánh với những gương mặt dưới đây.

1. Wayne Rooney: Cựu tiền đạo Man United trở thành cây săn bàn vĩ đại của đội tuyển Anh với 53 bàn thắng, trải qua 119 trận đấu. Rooney tỏa sáng tại EURO 2004 với 4 pha lập công, tham dự 3 kỳ FIFA World Cup xuyên suốt 13 năm thi đấu quốc tế.

2. Bobby Charlton: Huyền thoại Man United và Tam Sư sở hữu 758 trận đấu trong màu áo đội chủ sân Old Trafford và 106 lần ra sân cùng đội tuyển Anh. Bobby được giới chuyên môn đánh giá là một trong số các tiền vệ xuất sắc nhất mọi thời đại, tỏa sáng trên hành trình đoạt chức vô địch thế giới 1966, đồng thời có 49 bàn cùng tuyển Anh.

3. Gary Lineker: Lineker là cầu thủ ghi bàn cao thứ 3 trong lịch sử đội tuyển Anh với tổng cộng 48 bàn thắng. Danh thủ giành danh hiệu Chiếc giày vàng tại FIFA World Cup 1986 với 6 pha lập công.

4. Jimmy Greaves: Huyền thoại của Tottenham Hotspur là cây săn bàn hàng đầu của Gà trống và đứng thứ 4 trong bản danh sách đội tuyển Anh với 44 bàn thắng xuyên suốt những năm tháng thi đấu cho Tam Sư.

5. Michael Owen: Owen tỏa sáng tại FIFA World Cup 1998 tại Pháp. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong màu áo Tam Sư, đồng thời sở hữu tổng cộng 40 bàn thắng xuyên suốt sự nghiệp thi đấu quốc tế.

6. Nat Lofthouse: Huyền thoại câu lạc bộ Bolton là cây săn bàn hàng đầu trong màu áo câu lạc bộ với 250 bàn thắng. Nat có hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng cùng Tam Sư khi sở hữu 30 bàn chỉ sau 33 lần ra sân.

7. Alan Shearer: Shearer là cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử Premier League. Ông cũng là cây săn bàn đáng nể cùng Tam Sư với tổng cộng 30 bàn thắng.

8. Tom Finney: Finney là biểu tượng tại câu lạc bộ Preston North End với 187 bàn thắng sau 433 trận đấu. Ông có 43 lần ra sân cho Tam Sư và ghi được 30 bàn.

9. Frank Lampard: HLV trưởng Chelsea hiện tại có khả năng săn bàn thắng đáng nể ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Trong màu áo Tam Sư, Lampard sở hữu 29 bàn thắng.

10. Vivian Woodward: Đỉnh cao sự nghiệp của Vivian khi ông thi đấu cho 2 câu lạc bộ thành London, Chelsea và Tottenham Hotspur. Ông là đội trưởng của Vương quốc Anh giành tấm huy chương vàng tại Thế vận hội năm 1908 ở London và năm 1912 tại Stockholm. Vivian có 29 bàn thắng trong màu áo Tam Sư.
Đẳng cấp của Rooney
Bình Luận