Sau tất cả, Southgate đã giải phóng mũi nhọn sắc bén của Tam Sư

Tuyển Anh vừa có một trận đấu thực sự ấn tượng trong cuộc đối đầu Senegal tại vòng 16 đội.
 
 - Bóng Đá

 Đối đầu Senegal trong khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2022, tuyển Anh được dự đoán sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi nhìn vào màn trình diễn khá ấn tượng mà đại diện đến từ Châu Phi đã thể hiện trước Hà Lan.

 - Bóng Đá

 Thật vậy, Kalidou Koulibaly và các đồng đội đã khiến Tam Sư trải qua khoảng 30 phút đầu tiên đầy khó khăn, họ tạo ra một thế trận chặt chẽ và thậm chí còn có được những cơ hội thực sự ngon ăn để ghi bàn. 

 - Bóng Đá

 Dù vậy, Tam Sư cũng sớm thể hiện được đẳng cấp của ứng viên vô địch với bàn mở tỷ số nhờ công của Jordan Henderson ở phút thứ 38, tạo ra bước ngoặt thực sự cho trận đấu. 

 - Bóng Đá

 Dù rất nỗ lực, nhưng chẳng những không tìm được bàn gỡ mà Senegal còn phải nhận thêm 2 bàn thua trước khi trận đấu khép lại, đánh dấu một thắng lợi hoàn toàn thuyết phục của tuyển Anh.

 - Bóng Đá

 Đáng chú ý, HLV Gareth Southgate đã đưa ra một quyết định tương đối quan trọng trên hàng công trong trận đấu này, khi ông để Marcus Rashford ngồi dự bị và sử dụng bộ đôi Bukayo Saka - Phil Foden cho hai vị trí chạy cánh.

 - Bóng Đá

 Trước đó, Southgate từng bị chỉ trích mạnh mẽ vì không trao suất đá chính cho Foden ở trận gặp Mỹ, và rốt cuộc thì ngôi sao thuộc biên chế Manchester City đã được góp mặt trong đội hình xuất phát trước ĐT Xứ Wales. Có lẽ, đây cũng là thời điểm 'họng pháo' đáng sợ bậc nhất của tuyển Anh được giải phóng.

 - Bóng Đá

 Trong lần thứ hai đá chính liên tiếp, Foden vẫn tiếp tục tỏa sáng mạnh mẽ với cú đúp kiến tạo dành cho Bukayo Saka cùng Marcus Rashford, và đồng thời anh cũng góp dấu giày vào bàn thắng mở tỷ số của Henderson.

 - Bóng Đá

22 tuổi và 190 ngày, Foden cũng đã chính thức trở thành cầu thủ trẻ thứ hai có được 2 đường kiến tạo/1 trận đấu trong lịch sử World Cup (sau Ronaldo Phenomenon ở kỳ World Cup 1998).

 - Bóng Đá

 Thống kê từ Statman Dave cho thấy, tài năng 22 tuổi còn gây ấn tượng với tỷ lệ rê bóng qua người thành công đạt 100%, 40 pha chạm bóng với tỷ lệ chuyền chính xác 81%.

 - Bóng Đá

Sở hữu lối đá tương đối đơn giản nhưng hiệu quả, Foden rõ ràng là một trong những cầu thủ có khả năng gây đột biến tốt nhất trên hàng công của tuyển Anh hiện tại. Với 1bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 2 lần đá chính, chắc chắn Foden sẽ là nhân tố mà tuyển Pháp cần phải đặc biệt 'chăm sóc' ở trận tứ kết.

Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 13:29 05/12/2022
    Bình Luận