Hãy cùng đến cuối của series tìm hiểu xem tân binh của Quỷ đỏ là một mẫu cầu thủ như thế nào.

Trong 2 phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về lối chơi và điểm mạnh của Van de Beek. Trong phần này, hãy cùng xem đâu là những yếu điểm của anh.

Đầu tiên, Van de Beek không phải là một mẫu 'máy kiến tạo' như De Bruyne hay Bruno Fernandes, vì thế không thể đòi hỏi anh có số kiến tạo ngang bằng với những chuyên gia dọn cỗ này được.

Thứ hai, Van de Beek không phải là một mẫu cầu thủ giỏi chuyền xuyên tuyến. Trên thực tế, anh thường là điểm đến của những đường chuyền như vậy.

Điều này cũng có nghĩa là nếu trong đội hình Man Utd không có một người có khả năng chuyền xuyên tuyến tốt, có thế Van de Beek sẽ gặp khó khăn.

Tiếp nữa, dù là một người có khả năng chuyền tốt, thế nhưng đôi khi trong những tình huống quá dễ dàng, Van de Beek lại có thể mắc sai lầm vì quá tự tin.

Thế nhưng tất nhiên điều này không diễn ra quá thường xuyên, và phần lớn thời gian Van de Beek vẫn là một chân chuyền mang đến sự yên tâm cho các đồng đội.

Điều tương tự cũng xảy ra với các tình huống tranh cướp bóng. Đôi khi Van de Beek để lộ quá rõ ý đồ của mình.
Van de Beek sẽ chơi thế nào tại Man Utd?

HLV Solskjaer có thể bố trí Van de Beek đá như một pivot, thế nhưng điều này sẽ khiến anh không phát huy được thế mạnh chạy không bóng của mình.

Cựu sao Ajax có thể đá tốt vị trí tiền vệ tấn công, nhưng với sự hiện diện của Bruno Fernandes, khả năng anh được bố trí ở vị trí này là không cao.

Có lẽ Solskjaer sẽ để tân binh của mình đá ở những vị trí khiến anh có thể tận dụng được khả năng tạo sự bùng nổ từ hai biên.
HLV Solskjaer trải lòng về Man Utd:
Bình Luận