Thái Lan rất nỗ lực ghi bàn nhưng không một lần xuyên thủng mành lưới tuyển Việt Nam.

Trận đại chiến Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình giữa Thái Lan và Việt Nam đã diễn ra cực kỳ căng thẳng.

Thái Lan không ngần ngại va chạm để hạn chế tối đa các pha lên bóng của Việt Nam.

Khi tấn công, các cầu thủ Thái Lan cũng rất chăm chỉ dứt điểm.

Đặc biệt là trong hiệp 2, nhận thấy không thể tiếp cận khung thành tuyển Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan đã chuyển sang chiến thuật sút xa.

Dù vậy, những cú sút của Thái Lan hoặc là không đủ hiểm hoặc là Văn Lâm quá tỉnh táo nên không có bàn thắng nào được ghi.

Nhìn chung, Thái Lan đã có thế trận tốt trên sân Mỹ Đình nhưng họ không có được pha dứt điểm mang tính quyết định.

Thái Lan rất muốn thắng trận này nhưng hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đã bịt kín gần như mọi khe hở.

Văn Hậu và các cầu thủ hàng phòng ngự Việt Nam đứng vững trước sức ép từ Thái Lan.

Đội trưởng Dangda khá thường xuyên lùi sâu lấy bóng để thoát khỏi sự kèm cặp của trung vệ Việt Nam.

Đáng chú ý, Thái Lan có tình huống được hưởng phạt đền dù không rõ ràng nhưng họ vẫn không thể thành công.

Bình Luận