Top 10 cựu sao Man Utd có số lần ra sân khủng nhất: Smalling xếp trên Ronaldo, "nạn nhân của Mourinho" ở đâu?

Quỷ đỏ đã chia tay khá nhiều cái tên nổi bật trong vòng một thập kỷ trở lại.
Top 10 cựu sao Man Utd có số lần ra sân khủng nhất - Bóng Đá

 10. Daley Blind (141 lần). Dù đóng góp khá tích cực trong khoảng thời gian khoác áo Quỷ đỏ đặc biệt dưới triều đại Louis van Gaal, tuy nhiên kể từ khi Jose Mourinho tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford, tiền vệ người Hà Lan đã không còn được đá chính thường xuyên. Vì vậy, anh quyết định tái hợp Ajax vào tháng 7 năm 2018.

Top 10 cựu sao Man Utd có số lần ra sân khủng nhất - Bóng Đá

 9. Javier Hernandez (157 lần). Nổi lên ở kỳ World Cup 2010, "Hạt đậu nhỏ" được Sir Alex lập tức đưa về Old Trafford vào kỳ chuyển nhượng hè năm đó. Anh gắn bó cùng Man Utd 4 năm trước khi bắt đầu hành trình lang bạt sang khắp các CLB lớn nhỏ khác.

Top 10 cựu sao Man Utd có số lần ra sân khủng nhất - Bóng Đá

 8. Rafael (170 lần). Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Man Utd, hậu vệ người Brazil nhận được rất nhiều sự kỳ vọng. Tuy nhiên sau quãng thời gian 7 năm đồng hành cùng Quỷ đỏ (từ 2008 đến 2015), anh quyết định chuyển đến Lyon để tìm kiếm thử thách mới, sau đó gia nhập Istanbul Basaksehir vào kỳ chuyển nhượng hè năm ngoài theo dạng chuyển nhượng tự do.

Top 10 cựu sao Man Utd có số lần ra sân khủng nhất - Bóng Đá

 7. Marouane Fellaini (177 lần). Là một trong những bản hợp đồng đầu tiên sau thời kỳ của Sir Alex, tiền vệ người Bỉ được kỳ vọng sẽ giúp Man Utd tiếp tục tạo nên sự thống trị tại Premier League, tuy nhiên anh cùng các đồng đội đã không hoàn thành sứ mệnh này. Vào phiên chợ Đông 2019, Fellaini quyết định chuyển sang đầu quân cho SD Luneng, khép lại 6 năm thi đấu cho Quỷ đỏ.

Top 10 cựu sao Man Utd có số lần ra sân khủng nhất - Bóng Đá

 6. Ander Herrera (189 lần). Việc ngôi sao người Tây Ban Nha chuyển đến đầu quân cho Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 7 năm 2019 khiến rất nhiều CĐV Man Utd nuối tiếc.

Top 10 cựu sao Man Utd có số lần ra sân khủng nhất - Bóng Đá

 5. Nani (230 lần). Sở hữu kỹ thuật và tốc độ tuyệt vời, Nani từng được xem như một trong những ngôi sao sở hữu khả năng tạo đột biến tốt nhất đội hình Quỷ đỏ ở thời điểm bấy giờ. Ngôi sao người Bồ Đào Nha gắn bó với câu lạc bộ khoảng 8 năm (từ 2007 đến 2015).

Top 10 cựu sao Man Utd có số lần ra sân khủng nhất - Bóng Đá

 4. Ashley Young (261 lần). Trong suốt khoảng thời gian đầu quân cho Quỷ đỏ, cầu thủ đa năng người Anh đóng góp rất tích cực vào lối chơi chung. Và chỉ khi tác động về mặt tuổi tác ngày một lớn dần, anh mới quyết định rời đi vào tháng Giêng năm 2020 để đầu quân cho Inter Milan.

Top 10 cựu sao Man Utd có số lần ra sân khủng nhất - Bóng Đá

 3. Cristiano Ronaldo (292 lần). Siêu sao người Bồ Đào Nha là một trong những cái tên chủ chốt giúp Quỷ đỏ thống trị Premier League suốt một khoảng thời gian dài. Trước khi đầu quân cho Real Madrid vào mùa hè 2009, anh cũng đã kịp cùng Man Utd nâng cao 3 danh hiệu EPL và 1 Champions League.

Top 10 cựu sao Man Utd có số lần ra sân khủng nhất - Bóng Đá

 2. Chris Smalling (323 lần). Trung vệ người Anh trải qua rất nhiều thăng trầm trong khoảng thời gian 9 năm khoác áo Man Utd. Những tưởng việc bị ban lãnh đạo Quỷ đỏ tống khứ sang AS Roma sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh, tuy nhiên trong màu áo mới, Smalling lại bất ngờ thi đấu thăng hoa và trở thành cái tên không thể thay thế nơi hàng phòng ngự đội bóng nước Ý.

Top 10 cựu sao Man Utd có số lần ra sân khủng nhất - Bóng Đá

 1. Antonio Valencia (339 lần). Cũng như Young, Valencia miệt mài cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford cho đến khi nền tảng thể lực không còn đảm bảo.

Rooney và Ronaldo cùng nhau tập luyện tại Man Utd

 
    Bình Luận