Sau một kì World Cup đáng quên cùng tuyển Tây Ban Nha, David de Gea đã trở lại Man Utd, nơi anh luôn xem là ngôi nhà của mình.
Tây Ban Nha phải dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2018 sau thất bại trước chủ nhà Nga trên loạt sút luân lưu may rủi. Trong màn trình diễn kém cỏi của Tây Ban Nha, David de Gea bị truyền thông quê nhà liên tục đả kích vì thể hiện phong độ quá tệ hại.

Tại Man United, De Gea nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2017/2018 của đội bóng với tỉ lệ cản phá trên số cú sút đạt 80%, đứng top 3 thủ môn hàng đầu châu Âu. Nhưng những gì thủ thành 28 tuổi để lại tại World Cup 2018 chỉ là nỗi thất vọng. Thống kê cho thấy De Gea chỉ cản phá thành công một trong số 11 cú sút trúng khung thành Tây Ban Nha và thất bại 6 trong 7 lần đối mặt cầu thủ đối phương trên chấm phạt 11m.

Bỏ sau lưng nỗi buồn ở tuyển, De Gea đã đến Mỹ để hội quân cùng các đồng đội Man Utd.

Niềm vui đã trở lại với De Gea. Anh được 2 người đồng hương Herrera và Mata nồng nhiệt đón chào.

Không khí vui vẻ ở CLB sẽ là điểm tựa để De Gea thi đấu chắc chắn hơn.

Man Utd cần những pha bắt bóng xuất thần của De Gea để có thể cạnh tranh những danh hiệu trong mùa tới.

Đây mới là ngôi nhà thật sự của De Gea. Tại Man Utd, những đóng góp của anh luôn được ghi nhận.
Tài năng đặc biệt của David de Gea:
Bình Luận