Từ De Bruyne đến Aguero: Đâu là những cái tên từng "phải lòng" Liverpool?

Liverpool là đội bóng lớn nên họ được rất nhiều ngôi sao lớn dành sự mến mộ.
 

Video De Bruyne kiến tạo

Some rival club’s players might deep down be happy about Liverpool’s title win - Bóng Đá

 Adrien Rabiot là cái tên trưởng thành từ PSG và anh cũng từng thừa nhận bản thân muốn cập bến Liverpool trong trường hợp ra nước ngoài thi đấu. Theo chia sẻ của tiền vệ này, anh vốn ủng hộ Liverpool ngay từ nhỏ.

Some rival club’s players might deep down be happy about Liverpool’s title win - Bóng Đá

 Đáng tiếc điều đó đã không xảy ra. Vào mùa hè vừa rồi, Juventus trở thành câu lạc bộ của Rabiot. 

 
Some rival club’s players might deep down be happy about Liverpool’s title win - Bóng Đá

 Kevin de Bruyne đang là nhạc trưởng của Manchester CIty. Có thể nói anh là nhân tố quan trọng giúp nửa xanh thành Manchester đối đầu với Liverpool tại Ngoại hạng Anh.

Some rival club’s players might deep down be happy about Liverpool’s title win - Bóng Đá

 Đối đầu với Liverpool hẳn là điều khiến De Bruyne cảm thấy khó khăn. Tiền vệ sinh năm 1991 từng thú nhận vì mẹ của mình mang nửa dòng máu Anh nên De Bruyne là NHM Liverpool khi còn bé.

Some rival club’s players might deep down be happy about Liverpool’s title win - Bóng Đá

 Thêm một cái tên khoác áo Man City nhưng "phải lòng" Liverpool ngay từ nhỏ chính là Sergio Aguero.

Some rival club’s players might deep down be happy about Liverpool’s title win - Bóng Đá

 Năm 2006, chân sút người Argentina đã thổ lộ nếu đến Ngoại hạng Anh thi đấu, anh muốn đầu quân cho Liverpool vì hâm mộ câu lạc bộ này.

Some rival club’s players might deep down be happy about Liverpool’s title win - Bóng Đá

 "Gerrard là lý do lớn nhất khiến tôi cổ vũ cho Liverpool. Tôi vẫn còn nhớ đêm Istanbul, trận chung kết FA Cup hay cuộc đối đầu gặp Olympiakos, Gerrard đã ghi những bàn thắng đẹp." - Dele Allia bày tỏ vào năm 2015.

Some rival club’s players might deep down be happy about Liverpool’s title win - Bóng Đá

 Phát biểu đó cho thấy tiền vệ của Tottenham rất cuồng Liverpool. Nhưng dòng đời đưa đẩy khiến anh phải đứng trái chiến tuyến với đội bóng yêu thích.

Some rival club’s players might deep down be happy about Liverpool’s title win - Bóng Đá

 Sven-Goran Eriksson, cựu HLV đội tuyển Anh đã thừa nhận bản thân là một NHM của Liverpool.

Some rival club’s players might deep down be happy about Liverpool’s title win - Bóng Đá

 Với sức mạnh Liverpool thể hiện vào thời điểm hiện tại dưới thời Jurgen Klopp, Eriksson khó lòng mơ về chiếc ghế nóng tại Anfield trong vài năm tới.

    Bình Luận