Tài năng là thế, tuy nhiên tố chất lãnh đạo là điều mà những cầu thủ này vẫn còn thiếu.

John Terry không những một mà có tới 2 lần bị tước băng đội trưởng vào các năm 2010 và 2012. Đó là vụ việc rúng động bóng đá xứ Sương mù khi anh ngoại tình với cô bạn gái của Wayne Bridge và câu chuyện lạm dụng phân biệt chủng tộc.

Barry Ferguson là một thủ quân mẫu mực, tuy nhiên anh lại bị tước băng đội trưởng ở cả Rangers và ĐTQG Scotland vì uống rượu khi quá khuya và hành vi vô trách nhiệm trên băng ghế chỉ đạo.

Sau kỳ World Cup 2014 cực kỳ đáng quên, Samuel Eto'o phải nhường băng đội trưởng lại cho Stephane M'Bia và anh ngay lập tức giã từ ĐTQG Cameroon.

Neymar bị rất nhiều CĐV phản đối không phải vì tài năng trên sân cỏ mà là vì thái độ cũng như hàng loạt vấn đề bên lề. Cuối cùng, fan hâm mộ Selecao kết luận rằng ngôi sao của PSG không có khả năng lãnh đạo. Ở Brazil lúc này, người xứng đáng làm thủ lĩnh nhất có lẽ là Marquinhos.

Năm 2008, William Gallas công khai những sự thật không mấy tốt đẹp phía sau hậu trường của Arsenal liên quan đến việc ẩu đả với các cầu thủ trẻ. Đây là nguyên nhân lớn nhất khiến trung vệ người Pháp bị bật bãi khỏi Emirates.

Christopher Samba không còn quá xa là khi có nhiều năm chinh chiến tại EPL trong màu áo Blackburn Rovers. Nhưng lý do anh bị tước băng đội trưởng lại rất bất ngờ khi đề nghị với ban lãnh đạo để được ra đi. Cuối cùng, hình ảnh người thủ quân bản lĩnh, mẫu mực của cựu tuyển thủ Congo đã mất sạch trong mắt CĐV CLB vùng Lancashire.

Squawka thậm chí đã nhận định rằng, không một danh sách liên quan đến sự tranh cãi nào không có tên Joey Barton. Sau hành vi thúc cùi chỏ với Carlos Tevez vào năm 2012, anh bị QPR tước băng đội trưởng và cũng rời đi để đến Marseille theo dạng cho mượn.

Branislav Ivanovic phải nhường băng thủ quân cho Aleksandar Kolarov trước World Cup 2018 và HLV Mladen Krstajic khi ấy xác nhận rằng đó là câu chuyện ở nội bộ của Serbia.

Giữa mùa giải 2018/19, Mauro Icardi phải nhường lại tấm băng đội trưởng của mình vì tranh chấp hợp đồng mới với Inter Milan. Và cuối cùng, cầu thủ người Argentina cũng chia tay Nerazzurri để đến PSG.

Và cuối cùng là Granit Xhaka, người bị tước băng đội trưởng sau sự việc gây hấn và vứt áo đấu trước mặt CĐV ở mùa giải trước. Tuyển thủ Thụy Sỹ phải nhường chức vụ lại cho Pierre-Emerick Aubameyang.
Sự nghiệp của Neymar tại PSG:
T KHÓA: John TERRYBarry FergusonSamuel Eto'oNeymarwilliam gallasChristopher Sambajoey bartonBranislav Ivanovicmauro icardigranit xhaka
Bình Luận