Thật thú vị khi không có cái tên nào thuộc biên chế Chelsea góp mặt trong danh sách này.

Raul Jimenez đứng thứ 10 với 26 bàn thắng. Anh đích thị là bản hợp đồng "đắt xắt ra miếng" của Wolves.

Việc Chris Wood góp mặt với 27 bàn thắng cũng được xem là bất ngờ lớn. Tiền đạo của Burnley là mẫu cầu thủ cao to, giỏi không chiến và tương đối nhạy bén.

Có cùng 27 bàn thắng, tuy nhiên Marcus Rashford xếp trên do chỉ mất 4721 phút để làm được điều đó. Nếu không dính chấn thương lưng tai hại, thành tích của tuyển thủ Anh có lẽ sẽ còn tăng thêm.

Trong khi đó, Raheem Sterling cũng có phong độ khá tốt với việc ghi 32 bàn. Pep Guardiola đã biến cựu sao Liverpool thành một "sát thủ" thay vì chỉ là ngôi sao chạy cánh đơn thuần.

Số pha lập công của Harry Kane chỉ là 37 và anh xếp 6 trong danh sách này. Đó không phải là điều quá bất ngờ, bởi lẽ Tottenham Hotspur từng trải qua giai đoạn khủng hoảng dưới thời Mauricio Pochettino.

Kể từ khi cập bến Liverpool, Sadio Mane đã trở thành một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất Premier League. Anh đã ghi tớ 40 bàn thắng tính từ ngày 3/2/2018.

Xếp ngay trên ngôi sao của The Kop là Sergio Aguero với 41 bàn. Dù thành tích của tập thể Manchester City ra sao, "El Kun" vẫn duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng.

Jamie Vardy đã chứng minh cho tất cả thấy rằng mình không phải là tiền đạo 1 mùa với 46 pha lập công.

Và tất nhiên sẽ không thể thiếu Pierre-Emerick Aubameyang, người đã ghi tới 49 bàn. Tuy vậy, Arsenal đang lo lắng khi tuyển thủ Gabon chưa có ý định gia hạn hợp đồng.

Người dẫn đầu vẫn là cái tên quen thuộc Mohamed Salah với 51 pha lập công.
Xem pha lập công đẳng cấp của Mohamed Salah:
TỪ KHÓA: Raul JimenezWolverhampton WanderersChris WoodburnleyMarcus RashfordManchester UnitedRaheem SterlingManhester CityHarry Kanetottenham hotspurSadio ManeliverpoolSergio Aguerojamie vardyLeicester Citypierre-emerick aubameyangArsenalmohamed salah
Bình Luận