Mùa giải 2019/20 này, Premier League xuất hiện nhiều ngôi sao có khả năng tạo đột biến và tỏa sáng ngay cả khi chơi cho các CLB trung bình khá.

Đứng thứ 10 trong danh sách là Dwight McNeil, một phát hiện thú vị của HLV Sean Dyche tại Burnley. Thậm chí, anh từng được Manchester United đưa vào tầm ngắm.

Không sở hữu phong cách chơi rườm rà hay phức tạp, tuy nhiên Harvey Barnes của Leicester City luôn đảm bảo được sự hiệu quả mỗi khi ra sân. Anh đã tiến bộ vượt bậc dưới sự dìu dắt của HLV Brendan Rodgers.

Raheem Sterling chỉ đứng ở vị trí thứ 8. Bởi lẽ, cựu sao Liverpool không còn thuần là một cầu thủ chạy cánh. Tiền đạo sinh năm 1994 có xu hướng xâm nhập vòng cấm nhiều hơn để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Vì thế, CĐV ít còn được chứng kiến những pha xử lý cá nhân ấn tượng của tuyển thủ Anh.

Nếu Norwich City xuống hạng, có lẽ Emiliano Buendia nên cân nhắc chuyển sang một bến đỗ mới giàu tham vọng hơn. Cầu thủ người Argentina đã chơi xuất sắc và có tới 7 pha kiến tạo ở Ngoại Hạng Anh.

Kế tiếp là Son Heung-min, người được ví như "Cristiano Ronaldo" của bóng đá Hàn Quốc. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, cựu sao Bayer Leverkusen còn có lối chơi đầy tốc độ và dứt điểm vô cùng quyết đoán.

"Ma tốc độ" của Wolves - Adama Traore cũng góp mặt. Không chỉ nhanh nhạy, cựu học viên lò La Masia còn có nguồn thể lực cực kỳ lí tưởng. Đó là lí do vì sao các hậu vệ thường gặp khó khi đối mặt với cầu thủ người Tây Ban Nha.

Nếu Son Heung-min là Cristiano Ronaldo của Hàn Quốc thì Marcus Rashford là CR7 2.0 của M.U. Đích thân HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận, cậu học trò của mình có những tố chất rất giống siêu sao người Bồ Đào Nha. Riêng mùa này, cầu thủ 22 tuổi đã ghi tới 14 bàn, có 4 pha kiến tạo chỉ sau 22 trận ra sân ở Premier League.

Cái tên quen thuộc Riyad Mahrez đã thực sự nổi lên từ khi còn chơi cho Leicester City. Và khi gia nhập Manchester City, tuyển thủ Algeria vẫn thể hiện đẳng cấp với kèo trái rất "ngoan" của mình.

Kể từ khi gia nhập Liverpool, Mohamed Salah đã trở thành một trong những sao chạy cánh hay nhất Ngoại Hạng Anh. Thậm chí ở mùa 2018/19 vừa qua, "Messi Ai Cập" còn có được danh hiệu Vua phá lưới với 22 pha lập công.

Và đứng đầu trong danh sách này theo Squawka chính là Sadio Mane. Không chỉ giỏi tấn công, cựu sao Southampton còn thường xuyên lui về để hỗ trợ cho Andrew Robertson bên hành lang trái.
Mohamed Salah tỏa sáng khi còn chơi cho Chelsea:
T KHÓA: Dwight McNeilburnleyHarvey BarnesLeicester CityRaheem SterlingManchester CityEmiliano Buendianorwich cityson heung mintottenham hotspurAdama TraoreWolverhampton WanderersMarcus RashfordManchester Unitedriyad mahrezmohamed salahSadio Mane
Bình Luận