Siêu sao người Argentina dường như đã không còn muốn khoác áo Blaugrana từ mùa giải tới.

1. Thời hạn để thông báo cho câu lạc bộ về việc Lionel Messi muốn ra đi đã được kéo dài vì sự chậm trễ (do COVID-19) đến cuối mùa giải. Hạn chót ngày 10 tháng 6 trước đó không còn hiệu lực.

2. Không có điều khoản giải phóng 700 triệu euro trong năm cuối cùng của hợp đồng giữa Messi với Barcelona.

3. Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã nói trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng Messi có thể ra đi bất cứ lúc nào.

4. Dự án và chiến lược phát triển của Barcelona không đủ tham vọng, Messi không bị thuyết phục bởi tương lai của đội bóng.

5. Cách thức mà Barca sa thải Ernesto Valverde cũng như thời điểm làm việc này không được Messi đồng tình.

6. Messi không đồng tình với cách CLB làm phức tạp và ồn ào trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Chẳng hạn như vụ bê bối trên mạng xã hội và ERTE.

7. Sự đổ vỡ trong mối quan hệ với các nhân vật cấp cao của câu lạc bộ, như Eric Abidal. Cựu quan chức này đã đổ lỗi cho một số cầu thủ về sự ra đi của Valverde.

8. Messi cảm thấy bản thân đang không được lắng nghe. Tầm ảnh hưởng của siêu sao mang áo số 10 đã sụt giảm.

9. Messi nghĩ rằng đây là sự kết thúc của một kỷ nguyên ở Barcelona.

10. Messi và gia đình là mục tiêu trong vụ bê bối trên mạng xã hội của Barcelona và chân sút người Argentina đã bị tổn thương bởi viễn cảnh một điều gì đó tương tự sẽ lại được câu lạc bộ "thổi bùng" lên trong tương lai.
Klopp nói về Messi:
Bình Luận